Cảnh sát biển điều tàu tuần tra lớn nhất làm nhiệm vụ

Lực lượng kiểm ngư luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường.

Ngày 11-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đào Khánh Lâm, đại diện Chi đội Kiểm ngư số 3 (lực lượng kiểm ngư Việt Nam), cho biết các kiểm ngư viên mặc dù bị thương nhưng sau khi cứu chữa xong vẫn tự nguyện xin ở lại tiếp tục sát cánh với đồng đội. “Tinh thần chiến đấu và ý chí nghị lực của anh em ngoài đó rất cao. Chúng tôi tin tưởng sẽ bảo vệ được chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”. Ông Lâm nói tiếp: “Trong thời gian tới, chúng tôi xác định tình hình trên biển Đông sẽ có nhiều diễn biến phức tạp hơn. Nhưng anh em chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Không để Trung Quốc thực hiện được ý đồ hạ đặt giàn khoan HD-981 bằng bất cứ giá nào”. Trước tình hình căng thẳng hiện nay, ông Lâm cho hay: “Lúc nào, chúng tôi cũng sẵn sàng để ra khơi làm nhiệm vụ, chỉ cần có lệnh là lên đường”.

 
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng qua tàu chấp pháp Việt Nam.

Cùng ngày, theo TNO, Đại tá Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết lực lượng này đã điều tàu tuần tra đa năng cỡ lớn nhất mang số hiệu CSB 8003 ra làm nhiệm vụ ở khu vực biển Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 trái phép.

Theo Đại tá Thu, tàu tuần tra CSB 8003 ra để tăng cường thêm cho lực lượng chấp pháp của ta tại vùng biển chủ quyền Việt Nam mà Trung Quốc đang xâm phạm. Cũng theo ông Thu, đến nay lực lượng chấp pháp của ta tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vẫn cơ bản giữ nguyên đội hình đấu tranh.

Về tình hình thực địa tại khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan, Đại tá Thu cho hay vẫn đang diễn biến phức tạp, khá căng thẳng.

Trong khi đó, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển, cho biết đến nay chưa có tàu nào của Việt Nam chủ động đâm vào tàu Trung Quốc. Theo ông Đạm, cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư của ta chủ yếu vẫn đấu tranh bằng tuyên truyền pháp lý để các lực lượng Trung Quốc hiểu rõ họ đang xâm phạm trái phép vùng biển của Việt Nam. Đồng thời, yêu cầu phía Trung Quốc phải dừng ngay việc ngăn cản hoạt động thực thi pháp luật của lực lượng chức năng Việt Nam, rút khỏi vùng biển thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Thiếu tướng Đạm cũng khẳng định lại các biện pháp, phương pháp ngăn chặn, cản phá việc hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 của Cảnh sát biển Việt Nam đều mang tính chất tự vệ chính đáng, tôn trọng hòa bình, kiềm chế.

TẤN TÀI – CX

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.