Cảnh báo những nguy cơ từ khoảng 60.000 vụ ly hôn/năm

(PLO)- Đại biểu Nguyễn Minh Tâm cảnh báo tỉ lệ ly hôn, đặc biệt ở các cặp vợ chồng trẻ gia tăng nhanh và đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến gia tăng tội phạm, vi phạm pháp luật trong lứa tuổi vị thành niên…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sáng 9-12, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Phát biểu tại nghị trường, đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Trị) đề cập đến thực trạng xã hội đáng chú ý là vấn đề ly hôn trong nước đã được đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy (đoàn Gia Lai) nêu tại phiên thảo luận hội trường của Quốc hội sáng 2-12 về Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Bà Tâm dẫn số liệu tỉ lệ ly hôn mỗi năm ngày càng tăng. Theo Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới công bố năm 2024, Việt Nam có hơn 60.000 vụ ly hôn mỗi năm, chiếm khoảng 30% số cặp kết hôn.

“Đây là con số đáng báo động, phản ánh sự mong manh của hôn nhân trong đời sống hiện đại. Đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là trẻ em và đây cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến gia tăng tội phạm, vi phạm pháp luật trong lứa tuổi vị thành niên” - đại biểu Tâm nhấn mạnh.

nguyen-minh-tam.jpg
Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Trị). Ảnh: QH

Theo đại biểu, tình trạng này đòi hỏi các cấp, các ngành phải có giải pháp căn cơ nhằm hạn chế ly hôn, đặc biệt trong giới trẻ.

Về giải pháp, bà Tâm cho rằng hòa giải là yếu tố then chốt, trong đó phải kết hợp cả hòa giải trong gia đình, tại cơ sở và tại tòa án. Tuy nhiên, theo bà thực tế cho thấy công tác hòa giải chưa được quan tâm đúng mức. Mặc dù Luật Hòa giải ở cơ sở đã ban hành từ lâu, chính sách đã có nhưng hiệu quả còn khiêm tốn, việc chi trả và hỗ trợ đối với hòa giải viên còn bất cập, chưa thu hút được đội ngũ có năng lực và kinh nghiệm.

Đối với hòa giải tại tòa án, hiện số liệu thống kê chưa phân tách rõ từng loại vụ việc, đặc biệt chưa có chỉ số về số vụ ly hôn được hòa giải thành, trong khi đây chính là mục tiêu quan trọng để kéo giảm bền vững tình trạng ly hôn.

“Tôi đề nghị nghiên cứu xây dựng một chỉ tiêu cụ thể về “hòa giải đoàn tụ thành công” trong các vụ án ly hôn để gắn trách nhiệm cơ quan xét xử và phản ánh đúng chất lượng hòa giải. Bởi mục tiêu cuối cùng không chỉ là phân chia tài sản hay quyền nuôi con, mà là hàn gắn, giữ gìn mái ấm gia đình” - đại biểu Tâm đề nghị.

Song song đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động của hòa giải cơ sở, tăng hiệu quả, tránh hình thức, có chính sách đãi ngộ phù hợp cho hòa giải viên, từ đó nâng cao tính chuyên nghiệp, tạo chuyển biến thực chất.

Trước đó, thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng 2-12, đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy cho hay trong các vụ ly hôn thì 70% thuộc về các gia đình trẻ trong độ tuổi 18-30 và 60% vụ ly hôn sau 1-5 năm chung sống, thậm chí có nhiều trường hợp chỉ kết hôn được vài tháng hoặc vài tuần đã ly hôn.

Cũng theo đại biểu Thuỷ, nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn về lối sống, đặc biệt là những khó khăn về kinh tế chiếm trên 13%.

“Việc ly hôn không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, sinh lý của con cái mà còn là gánh nặng đối với xã hội nếu như những đứa trẻ bị bỏ rơi không được chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc giáo dục chu đáo” - nữ đại biểu này nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.