Cảnh báo nạn lừa đảo xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc nhẹ lương cao

(PLO)- Xuất cảnh trái phép sang Campuchia vì được dụ dỗ làm việc nhẹ, lương cao nhưng thực tế lại là khổ nhục, mất tiền trả cho chủ mới được về nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An xác nhận đã làm việc với một người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Người này theo lời rủ rê của bạn là qua bên đó làm việc nhẹ, lương cao.

Nguyễn Văn Nam Hải tại cơ quan Công an huyện Đức Huệ.

Nguyễn Văn Nam Hải tại cơ quan Công an huyện Đức Huệ.

Nam thanh niên này tên Nguyễn Văn Nam Hải, người huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ngày 25-5, Hải được một người bạn cùng quê đang ở Campuchia nhắn rủ sang đây làm quản lý máy tính cho một công ty, lương 1.000 USD/tháng.

Hải được hướng dẫn đi đến TP.HCM sẽ có người đón và đưa sang Campuchia làm việc, mọi chi phí công ty trả đủ. Khi vào tới TP.HCM, Hải được hướng dẫn đón xe đi tiếp đến TP Tân An, tỉnh Long An.

Ngày 1-6, khi đang tìm cách xuất cảnh trái phép qua đoạn biên giới ở xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ để sang Campuchia, Hải bị lực lượng công an huyện phát hiện và mời về trụ sở làm việc.

Việc xuất cảnh trái phép sang Campuchia ở khu vực biên giới huyện Đức Huệ, Long An không phải là chuyện hiếm. Trước sự việc này, Công an Đức Huệ đã phát hiện, xử lý hai trường hợp trốn sang Campuchia trái phép vì được hứa hẹn có việc nhẹ lương cao.

Nhưng thực tế trải nghiệm bên Campuchia là khi bắt đầu làm việc thì họ phải ký hợp đồng ràng buộc rất chặt. Nếu làm việc không đạt yêu cầu của chủ thì sẽ bị bán cho công ty khác, hoặc bị đánh đập, ép bán dâm…

Khi thấy công việc không phù hợp, hai người này muốn về thì được yêu cầu trả khoảng 45 triệu đồng phí hợp đồng và tiền sinh hoạt ăn uống. Phải đến khi người nhà chuyển tiền sang, cả hai mới được chủ thả tự do, tự tìm đường trở về nhà.

Để tránh “tiền mất, tật mang”, cơ quan chức năng tỉnh Long An khuyến cáo người lao động cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin về nơi thuê lao động. Khi tìm việc làm cần liên hệ các đơn vị có chức năng tư vấn, môi giới xuất khẩu lao động được cấp phép.

Người dân cũng cần hiểu rõ quy định liên quan việc xuất, nhập cảnh, tránh vi phạm vì thiếu hiểu biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.