Cảnh báo học sinh mê búp bê Kuman Thong vì tin 'học giỏi, thi đậu'

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo tình trạng học sinh mua bán, thờ cúng búp bê Kuman Thong có dấu hiệu lan rộng, tiềm ẩn nhiều hệ lụy tiêu cực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-5, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trước tình trạng xuất hiện một số học sinh liên quan đến việc mua bán, sử dụng và thờ cúng búp bê Kuman Thong, Công an tỉnh đã có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực của trào lưu mê tín này trong học đường.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian gần đây trên không gian mạng lan truyền nhiều thông tin cho rằng búp bê Kuman Thong, có nguồn gốc từ Thái Lan là “vật hộ mệnh” giúp học giỏi, thi đậu, gặp may mắn. Những nội dung này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của không ít học sinh, đặc biệt ở lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở.

búp bê Kuman Thong.jpeg
Hình ảnh “búp bê Kuman Thong”. Ảnh: CATN

Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định việc mua bán, nuôi dưỡng, thờ cúng búp bê Kuman Thong là hành vi mang tính tuyên truyền mê tín dị đoan, trái với quy định pháp luật. Đáng lo ngại hơn, các đối tượng xấu đã lợi dụng tâm lý tò mò của học sinh để câu view, trục lợi và phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trên địa bàn đã ghi nhận một số trường hợp học sinh có liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng và thờ cúng loại búp bê này. Khi những yếu tố mê tín len lỏi vào môi trường giáo dục, nhiều hệ lụy tiêu cực có thể phát sinh như học sinh rơi vào trạng thái lo âu, phụ thuộc vào yếu tố tâm linh, bỏ bê học tập và dành quá nhiều thời gian chăm sóc búp bê.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, điều này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh mà còn tác động tiêu cực đến gia đình, nhà trường và xã hội.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh xây dựng niềm tin vào năng lực và ý chí của bản thân thay vì tin vào những “phép màu” hư ảo.

Cùng với đó, phụ huynh và nhà trường cần quan tâm, định hướng con em tập trung học tập, rèn luyện; đồng thời kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan trên mạng xã hội hoặc ngoài thực tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.