Cần Thơ xử phạt 1 công ty đưa người đi lao động nước ngoài trái phép

(PLO)- Không có Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng Công ty Huỳnh Hương Group vẫn tổ chức thu tiền, đưa người lao động Việt Nam đi lao động nước ngoài. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố và Sở LĐTB&XH TP Cần Thơ mời làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính người đàn ông đăng tải thông tin giả mạo, không đúng sự thật liên quan đến hoạt động đưa người đi lao động nước ngoài.

Theo đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện LTS (44 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đã sử dụng mạng TikTok lập nhiều tài khoản cá nhân rồi đăng tải nhiều video có thông tin giới thiệu việc làm, nhận hồ sơ đưa người Việt Nam đi lao động ở Hàn Quốc với mức thu nhập từ 1,8-2,1 triệu đồng/ngày và quay cảnh lao động thực tế được cho là của người Việt Nam tại Hàn Quốc...

lao-dong-nguoc-ngoai-2.jpg
Không có Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động nước ngoài nhưng Công ty Huỳnh Hương Group vẫn tổ chức thu tiền, đưa người lao động Việt Nam đi lao động nước ngoài. Ảnh: HD

Trên mạng xã hội này, ông S đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin với các danh nghĩa như: Trung tâm giới thiệu việc làm Hàn Quốc, Trung tâm giới thiệu việc làm tại Cần Thơ, Lao động Hàn Quốc, Trung tâm giới thiệu việc làm.

Ngoài ra, S còn đăng tải thông tin “khai trương Văn phòng Công ty TNHH MTV Huỳnh Hương Group, trực thuộc Bộ LĐTB&XH, địa chỉ tại số 53A, Hồ Bún Xáng, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ” cùng bảng hiệu quảng cáo công ty có số điện thoại hotline dùng để liên hệ trực tiếp, hoặc đăng kết qua mạng xã hội Zalo qua số điện thoại của bà Nguyễn Thị Thu Đông, giám đốc công ty).

Qua xác minh của cơ quan chức năng thì công ty Huỳnh Hương không phải là đơn vị trực thuộc Bộ LĐTB&XH và hoàn toàn chưa được cấp phép hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông S thừa nhận đã thu thập các thông tin trên mạng rồi xử lý lại (thuyết minh, ghép hình ảnh), rồi sử dụng đưa, chia sẻ, phát tán các thông tin đó trên mạng xã hội nhằm để quảng cáo... Ông S cũng không biết rõ công ty Huỳnh Hương Group có Giấy phép hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hay không.

Cần Thơ xử phạt 1 công ty đưa người đi lao động nước ngoài trái phép
Lực lượng chức năng làm việc với ông LTS

Hành vi của ông S. đã vi phạm Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, giao dịch điện tử cụ thể là "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" và "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".

Do đó Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông S tổng cộng 15 triệu đồng; buộc ông S phải gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm pháp luật đã đưa, cung cấp, chia sẻ, phát tán trên mạng xã hội.

lao-dong-nuoc-ngoai-cong-ty.jpg
Lực lượng chức năng trao quyết định xử phạt hành chính cho đại diện công ty Huỳnh Hương Group

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cũng tổ chức công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc xử phạt hành chính 360 triệu đồng đối với công ty TNHH Huỳnh Hương Group do tổ chức tuyển chọn và thu tiền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi không có Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hình thức phạt bổ sung, buộc Công ty Huỳnh Hương Group trả lại cho người lao động số tiền đã thu trái pháp luật của người lao động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.