(PLO)- Công văn 10861/BNV-CVL của Bộ Nội vụ đã làm rõ cách trả lương cho lao động nước ngoài tại Việt Nam.
(PLO)- Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có HĐLĐ từ đủ 12 tháng trở lên và không thuộc các trường hợp không phải đóng BHXH, BHYT thì phải tham gia BHYT, BHXH bắt buộc.
(PLO)- Khoản phí 100.000 USD là bắt buộc đối với gần như tất cả đơn xin bảo lãnh thị thực H-1B kể từ ngày 21-9, chỉ trừ một số trường hợp ngoại lệ.
(PLO)- Theo Luật Công đoàn 2024 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025), người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên được gia nhập và hoạt động công đoàn.
(PLO)- Cuộc tranh luận về việc cấp thị thực H-1B cho lao động nước ngoài đã khiến nội bộ đảng Cộng hòa cùng những người ủng hộ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rơi vào lục đục và tranh cãi trong tuần qua.
(PLO)- Lao động nước ngoài khi hết thời gian làm việc tại Việt Nam có thể nộp hồ sơ rút BHXH một lần ngay khi có nhu cầu, khác với lao động Việt Nam cần chờ 12 tháng sau khi nghỉ việc...
(PLO)- Không có Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng Công ty Huỳnh Hương Group vẫn tổ chức thu tiền, đưa người lao động Việt Nam đi lao động nước ngoài.
(PLO)- Hàn Quốc vừa ra thông báo sẽ tuyển hàng trăm người lao động nước ngoài làm việc trong lĩnh vực hàng không.
(PLO)- Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng các chế độ như ốm đau, thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.
(PLO)- Trong 2 tháng đầu năm 2024, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 23.195 lao động. Thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc không có lao động nữ tham gia.
(PLO)- Sở LĐ-TB&XH TP.HCM triển khai Nghị định 70/2023 về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.