Đà Nẵng: Chuyển 12 hồ sơ lao động nước ngoài sang công an điều tra

(PLO)- Ngoài chuyển 12 hồ sơ sang cơ quan công an, Thanh tra TP Đà Nẵng còn kiến nghị Sở LĐ-TB&XH kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân thiếu sót trong công tác quản lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-3, Thanh tra TP Đà Nẵng ra thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép lao động đối với người lao động nước ngoài (LĐNN) làm việc trên địa bàn TP tại Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngoài một số kết quả đạt được, Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra nhiều thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý, cấp phép lao động đối với LĐNN.

Một giám đốc doanh nghiệp tại Đà Nẵng bị bắt vì tội tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trái phép. Ảnh: H.H

Cụ thể, có 10 hồ sơ cấp phép LĐNN của bốn doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu làm giả hồ sơ để người nước ngoài nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam dưới dạng chuyên gia nhưng qua kiểm tra thực tế không làm việc tại các tổ chức, DN.

Tất cả các giấy phép lao động của LĐNN được nêu trên tại thời điểm kiểm tra thực tế chưa được thu hồi và không xác định được đối tượng đang sử dụng giấy phép lao động.

Việc này có dấu hiệu tội phạm theo khoản 126 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015 về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bên cạnh đó là điều 348 Bộ luật hình sự 2015 về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Ngoài ra còn có hai hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng LĐNN của hai DN cũng có dấu hiệu vi phạm khoản 126 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015.

Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị Sở LĐ-TB&XH kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, cấp giấy phép lao động cho LĐNN.

Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng thực hiện kiểm tra và có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, DN có sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng LĐNN như đã nêu trên và các trường hợp tương tự theo quy định pháp luật.

Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng cũng được kiến nghị rà soát các hồ sơ có thông tin trùng lặp và tám DN chưa được kiểm tra. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm thì xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Thanh tra TP Đà Nẵng cho hay, đơn vị này đã có công văn về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ đối với 10 hồ sơ cấp phép LĐNN tại bốn DN và hai hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng LĐNN có dấu hiệu tội phạm.

Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH thực hiện nghiêm túc các nội dung tại kết luận thanh tra. Chỉ đạo Công an TP điều tra làm rõ đối với các hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Thanh tra TP chuyển sang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.