Cần Thơ: Tiếp tục tạm dừng quán nhậu, cơ sở làm đẹp

(PLO)- Ngoài các loại hình kinh doanh được yêu cầu tạm dừng thì các hình thức kinh doanh khác được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo đúng quy định…

Tối 22-4, nguồn tin PLO cho biết Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh vừa ký công văn gửi giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành TP, chủ tịch UBND quận/huyện về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể TP, UBND quận/huyện và nhân dân trên địa bàn TP tiếp tục thực hiện các biện pháp hạn chế tụ tập đông người theo quy định tại Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Hạn chế người dân ra khỏi nhà khi không cần thiết, khi ra ngoài phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, không tập trung quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định giao tiếp, thực hiện vệ sinh, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Cùng với đó, tổ chức phun, xịt khử trùng tại cơ quan, trụ sở làm việc, nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện, trường học.

Thành phố yêu cầu tiếp tục dừng các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng (ca nhạc, sân khấu, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, triển lãm văn hóa, nghệ thuật; rạp chiếu phim, vũ trường, quán bar, nhà hàng, quán ăn có phục vụ rượu, bia tại chỗ, câu lạc bộ bia, karaoke, trò chơi điện tử, các tụ điểm vui chơi, giải trí khác).

Các hoạt động thể dục thể thao công cộng đông người, kinh doanh dịch vụ thể thao (phòng tập thể hình, hồ bơi, võ thuật, bi-da, yoga, zumba, sân bóng đá…); các địa điểm tham quan, tâm linh, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện, nhà hát, khu du lịch, điểm du lịch; các cơ sở dịch vụ làm đẹp (phẫu thuật thẩm mỹ, uốn tóc, làm móng, xăm hình…), xông hơi, massage, cơ sở bấm huyệt, vật lý trị liệu trên địa bàn TP cũng được yêu cầu dừng.

Cần Thơ yêu cầu tiếp tục tạm dừng quán nhậu (quán ăn có phục vụ bia, rượu tại chỗ). Trong ảnh là quán ăn ở Cần Thơ treo bảng tạm ngưng phục vụ để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: NHẪN NAM

Các loại hình kinh doanh, dịch vụ khác được tiếp tục hoạt động. Người đứng đầu các cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể như tổ chức không gian kinh doanh tuân thủ nghiêm việc không tập trung quá 10 người, giữ khoảng cách theo quy định giữa người với người, sát khuẩn, phun xịt, khử trùng và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khác theo quy định và khuyến cáo của ngành y tế. Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch thì phải dừng hoạt động.

TP khuyến khích các loại hình mua bán trực tuyến, bán hàng mang đi, giao hàng tận nhà.

Theo đó, đối với hình thức bán hàng mang đi, chủ cửa hàng, cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn khách đến mua hàng xếp hàng, nhận giao hàng đảm bảo nghiêm quy định về không tập trung quá 10 người và giữ khoảng cách theo quy định giữa người với người.

Đối với hình thức bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nhà, chủ cơ sở kinh doanh tổ chức công việc cho đội ngũ shipper (người giao hàng) đảm bảo đầy đủ yêu cầu về giãn cách xã hội và an toàn y tế theo quy định.

Đối với loại hình kinh doanh đường phố, lao động tự do được hoạt động nhưng phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (nếu không đủ điều kiện phải tạm dừng ngay).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.