Cần Thơ: Dự kiến 3 mốc thời gian cho học sinh đi học lại

(PLO)- Dự kiến học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên và học sinh khối 8-9 của cấp THCS đi học từ ngày 4-5, tiểu học và các khối còn lại của cấp THCS từ ngày 11-5 và trẻ mầm non, mẫu giáo từ ngày 18-5.

Ngày 22-4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo TP Cần Thơ với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Hồng Thắm thông tin kế hoạch cho học sinh đi học trở lại và dự kiến lộ trình với ba mốc thời gian bắt đầu từ ngày 4-5. 

Bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ thông tin tại cuộc họp sáng 22-4. Ảnh: VB

Theo bà Thắm, thời gian dự kiến học sinh đi học trở lại là từ ngày 4-5 đối với học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên và học sinh khối 8-9 của cấp THCS. Từ ngày 11-5 đối với học sinh tiểu học và các khối còn lại của cấp THCS. Từ ngày 18-5 đối với trẻ mầm non, mẫu giáo.

Trước khi học sinh đi học trở lại, trường sẽ thực hiện vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh, tẩy trùng trường lớp theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế. Trong thời gian học sinh học tại trường, đối với cơ sở giáo dục có dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tô, phải khử khuẩn xe trước, trong và sau khi đón học sinh.

Đối với học sinh tự đi học hoặc do gia đình đưa đón thì gia đình phải quản lý và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch từ nhà đến trường và từ trường về nhà cho trẻ.

Nhà trường trang bị nơi rửa tay, nước sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn nhanh, đo thân nhiệt, nhắc nhở học sinh, giáo viên đeo khẩu trang trước khi cho học sinh vào trường học…

Nhà trường thực hiện việc giao nhận trẻ em, học sinh tại cổng trường. Các trường có biện pháp phù hợp để không cho người có biểu hiện sức khỏe không bình thường vào trường.

Đảm bảo giãn cách xã hội, học sinh phải giữ khoảng cách ngồi 1,5 m và phải tách lớp học, đảm bảo không quá 20 học sinh/phòng học. Các trường không tổ chức bán trú, nội trú, tạm ngưng hoạt động khu ký xá của học sinh…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.