Cần Thơ: Thanh tra phát hiện gần 115 tỉ đồng vi phạm

(PLO)- Báo cáo của Cần Thơ cho biết qua thanh tra, kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 phát hiện vi phạm về kinh tế 114,3 tỉ.

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của địa phương.

Người dân làm thủ tục hành chính ở phường Tân An mới (sau sáp nhập 3 phường) ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo, về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, TP Cần Thơ đã triển khai 219 cuộc thanh, kiểm tra, (đạt hơn 115% kế hoạch năm).

Qua đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định, cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế gần 115 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi cho ngân sách hơn 10 tỉ đồng (đã thu hồi 8,98 tỉ), kiến nghị xử lý khác 103,9 tỉ đồng.

Thanh tra cũng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 46 tập thể, 100 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra một vụ, ban hành 1.487 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 5 tỉ đồng (đã nộp ngân sách 4,79 tỉ đồng).

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cho thấy, tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 số tiền hơn 102 tỉ.

Thực hiện nghị quyết 84/2020 của Chính phủ, TP cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của năm 2020 và tiếp tục tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của những tháng cuối năm 2020 trên địa bàn TP. Theo đó, tổng số kinh phí cắt giảm hơn 61 tỉ.

Trong thẩm định dự toán chi thường xuyên đã tiết kiệm so với đề nghị của các cơ quan, đơn vị với tổng số tiền gần 17 tỉ.

Kinh phí tạm tính thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn và cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền gần 162 tỉ.

Về công tác tinh giản biên chế và cắt giảm biên chế, báo cáo cho biết, tính đến ngày 31-12-2020, TP đã phê duyệt danh sách tinh giản biên chế năm 2020 đối với 100 cán bộ, công chức, viên chức, cắt giảm 68 biên chế công chức, cắt giảm 269 hợp đồng lao động.

UBND TP Cần Thơ đã ban hành các quyết định thực hiện chuyển đổi bốn đơn vị sự nghiệp sang loại hình tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên. Qua đó đã cắt giảm 1.013 người làm việc và 15 chỉ tiêu hợp đồng.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp ấp, khu vực, trong năm 2020, TP đã tiến hành tổ chức, sắp xếp và sáp nhập ba phường Tân An, An Hội, An Lạc để  thành lập phường Tân An  mới chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1-4-2020.

Kết quả sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Cần Thơ còn lại 83 đơn vị hành chính cấp xã, giảm hai đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện sắp xếp tinh giảm và giải quyết chế độ chính sách cho 39 cán bộ, công chức và 22 người hoạt động không chuyên trách của hai đơn vị hành chính phường dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.