Cần Thơ sắp ban hành quy định mới về bồi thường và tái định cư

(PLO)- TP giao cho Sở TN&MT khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo quy định về bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trình UBND TP ban hành trong năm 2019.

Chiều 6-12, tại phiên bế mạc Kỳ họp 14 HĐND TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng đã có báo cáo giải trình một số vấn đề đại biểu nêu.

Phó Chủ tịch UBND TP Đào Anh Dũng giải trình một số vấn đề tại phiên họp bế mạc chiều 6-12. Ảnh: NN

Về tăng trưởng kinh tế, theo thông báo của Tổng cục Thống kê, tốc độ phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2019 đạt 7,84% (vượt 0,33% so với kế hoạch đề ra).

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân cả nhiệm kỳ 7,5%-8% theo nghị quyết của Thành ủy thì năm 2020 TP phải đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,82%. Đây thực sự là một thách thức lớn…

Về giải ngân vốn xây dựng cơ bản, kết quả chưa đạt như kỳ vọng, ước cả năm 2019 chỉ đạt 85% kế hoạch vốn. UBND TP Cần Thơ nghiêm túc nhận trách nhiệm về việc này. Trong năm 2020, UBND kiên quyết xử lý các chủ đầu tư nhà thầu thi công thiếu năng lực, không để tình trạng chậm giải ngân vốn xây dựng cơ bản làm phát sinh thêm chi phí, giảm hiệu quả đầu tư, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của TP.

Theo ông Đào Anh Dũng, thời gian qua có nhiều ý kiến phản ánh của đại biểu và cử tri về vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Đây là những phản ánh đúng thực trạng hiện nay. Cần Thơ sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết vấn đề này trong thời gian tới.

Cụ thể, TP giao cho Sở TN&MT khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo quy định về bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên cơ sở góp ý của các thành viên UBND TP, trình UBND TP ban hành trong năm 2019 để làm cơ sở thực hiện từ 2020. Đồng thời, Sở cần chủ động phối hợp các cơ quan liên quan rà soát quy trình thẩm định giá đất, đảm bảo lợi ích cho người dân và đúng quy định pháp luật.

TP giao cho Sở Tài chính phối hợp cơ quan liên quan, rà soát, tham mưu UBND TP điều chỉnh đơn giá nhà, công trình vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi cho phù hợp tình hình thực tế hiện nay, làm cơ sở cho các cơ quan chức năng và địa phương thực hiện. Khẩn trương hoàn thành sáu khu tái định cư tại các quận, huyện để đáp ứng nhu cầu tái định cư…

Về công tác quản lý trật tự đô thị, vẫn còn nhiều mặt hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Nguyên nhân chủ quan là chính quyền các cấp còn buôn lỏng quản lý, nể nang, thiếu kiên quyết trong xử lý hành vi vi phạm.

Trong năm 2020, UBND TP đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, nâng cao chất lượng lập, quản lý quy hoạch…  Làm sao để vấn đề xử lý rác trở nên căn cơ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Cạnh đó, đẩy mạnh kiểm tra rà soát sắp xếp khu vực kinh doanh, sắp xếp trật tự vỉa hè, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự đô thị môi trường.

Năm 2020, UBND TP sẽ sâu sát hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành. Cùng với tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với đổi mới lề lối tác phong làm việc của cán bộ, công chức… 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.