Cần Thơ rà soát, chuẩn bị phương án tăng cường cán bộ về xã, phường

(PLO)- Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phối hợp rà soát, lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức cấp thành phố đủ năng lực, trình độ để tăng cường về xã, phường công tác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-7, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã có công văn về việc thực hiện công tác cán bộ theo Kết luận số 177-KL/TW ngày 11-7-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính hai cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

Công văn nêu rõ, nhằm có cơ sở tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét chủ trương tăng cường cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực cấp thành phố về xã, phường công tác, Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung cụ thể.

tăng cường cán bộ về xã cần thơ
Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện, động viên đội ngũ cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ninh Kiều, Cần Thơ trong chuyến công tác mới đây. Ảnh: HD

Đối với các cơ quan Đảng, Đảng ủy UBND TP Cần Thơ và các cơ quan, đơn vị cấp thành phố, cần tổ chức rà soát, thống kê cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện về xã, phường công tác, dự kiến bố trí đảm nhiệm các chức danh chuyên môn hoặc giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang còn thiếu.

Việc lựa chọn phải dựa trên trình độ, năng lực, nhất là ở các lĩnh vực địa chính, xây dựng, tài chính và công nghệ thông tin. Trường hợp cán bộ được bố trí chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn lý luận hoặc quy hoạch, có thể vận dụng theo hướng dẫn của Bộ Chính trị.

Danh sách trích ngang, hồ sơ và đơn tự nguyện của cán bộ, công chức, viên chức dự kiến điều động phải được gửi về Ban Tổ chức Thành ủy (hoặc Sở Nội vụ đối với khối chính quyền) chậm nhất ngày 16-7 để tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 103 xã, phường, cần rà soát, thống kê đầy đủ các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ và chức danh lãnh đạo đang thiếu, đang khuyết. Trên cơ sở đó, tổ chức thảo luận, đánh giá và đề xuất các vị trí cần tăng cường cán bộ từ cấp thành phố về công tác.

Kết quả rà soát phải gửi về Ban Tổ chức Thành ủy trước ngày 16-7 để tổng hợp báo cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.