Cần Thơ ra phương án sáp nhập, giải thể nhiều doanh nghiệp nhà nước

(PLO)- UBND TP Cần Thơ đề ra phương án sáp nhập 3 công ty xổ số và giải thể 3 công ty hoạt động thua lỗ, không hiệu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp (DN) nhà nước trên địa bàn.

sap-nhap-3-cong-ty-xo-so-can-tho.jpg
Tòa nhà công ty xổ số Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, phương án nêu ra đối với DN nhà nước là cơ cấu lại DN nhà nước, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo nguyên tắc DN nhà nước chỉ tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu mang tính chiến lược; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực cần thiết mà DN thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Cụ thể, giữ nguyên mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, gồm Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Hậu, Công ty TNHH Một thành viên Lâm Nghiệp Sóc Trăng đã được phê duyệt phương án sắp xếp theo quy định.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sóc Trăng thực hiện trồng và kinh doanh các sản phẩm từ rừng tại khu vực Sóc Trăng, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Hậu thực hiện quản lý đất giao khoán tại các khu vực được giao phụ trách, đây là những đặc thù riêng của các DN nên không thực hiện sáp nhập hay hợp nhất mặc dù cùng là DN nông, lâm nghiệp. Do đó, việc tiếp tục thực hiện giữ nguyên mô hình, tỷ lệ vốn và hiện trạng của 3 công ty là phù hợp với quy định và tình hình thực tế.

Thực hiện sáp nhập đối với 3 công ty xổ số đều là DN có 100% vốn nhà nước, có mô hình hoạt động, ngành nghề kinh doanh tương đồng nên việc thực hiện sáp nhập thành một công ty sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh gọn bộ máy, đầu mối trong tổ chức quản lý.

Tuy nhiên, hiện nay các công ty xổ số đang có đóng góp rất lớn cho thu ngân sách TP mỗi năm (dự kiến 2026 đóng góp khoảng 25% tổng thu ngân sách của TP), giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động, việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội cũng rất nhiều. Do đó, sau sáp nhập đề xuất vẫn giữ số lượng ngày phát hành vé là 3 ngày như trước đây …

Trụ sở chính đặt tại Cần Thơ, có hai chi nhánh tại Sóc Trăng và Hậu Giang. Bên cạnh đó, UBND TP đang chỉ đạo Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ đang tích cực thực hiện đề án tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư các khoản đầu tư ngoài ngành.

Thực hiện thoái vốn nhà nước, đa số các doanh nghiệp đã hoàn tất thoái vốn theo tỷ lệ được duyệt, tuy nhiên có hai công ty chưa thực hiện thoái vốn thành công do kinh doanh không hiệu quả.

3 Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang, Đô thị Cần Thơ và Công trình Đô thị Sóc Trăng không nằm trong danh mục nhà nước phải nắm giữ vốn đề xuất thực hiện thoái vốn theo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ quyết định tỷ lệ.

Tiếp tục duy trì tỷ lệ vốn nhà nước, đối với 5 DN lĩnh vực cấp nước là Công ty CP Cấp nước và vệ sinh môi trường Hậu Giang, Công ty CP Cấp nước và công trình Hậu Giang, Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng, Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ và Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2 đề xuất tiếp tục giữ tỷ lệ vốn đang nắm giữ vì nước sạch là sản phẩm thiết yếu không kém phần quan trọng so với điện, là sản phẩm phục vụ hàng ngày cho đời sống sinh hoạt xã hội.

Đối với các Công ty CP Bến xe tàu Hậu Giang, Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang tuy không nằm trong tiêu chí phân loại nhà nước phải nắm giữ vốn nhưng do các công ty hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả đề xuất tiếp tục giữ tỷ lệ vốn đang nắm giữ.

Đối với Công ty CP Đăng kiểm Hậu Giang do nằm trong danh mục ngành, lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ nên đề xuất tiếp tục giữ tỷ lệ vốn đang nắm giữ.

Đề xuất giải thể 3 công ty, cụ thể, đối với hai Công ty CP Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang, Công ty CP Bông Sen Hậu Giang hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả (thua lỗ liên tục), do vậy Chủ sở hữu đưa vào diện giám sát tài chính đặc biệt nên có báo cáo Bộ Tài chính khó thực hiện thành công công tác thoái vốn; Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc Hậu Giang thời gian qua hoạt động cũng không hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.