Cần Thơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BV Ung bướu hơn 2.000 tỉ đồng

(PLO)- Dự án BV Ung bướu Cần Thơ 500 giường được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, từ gần 1.728 tỉ đồng lên gần 2.072 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-11, Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Cần Thơ đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện (BV) Ung bướu TP quy mô 500 giường.

hdnd-tp-can-tho.jpg
100% đại biểu tham dự kỳ họp biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BV Ung bướu. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm hai phần là điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (do chênh lệch tỉ giá).

Cụ thể, cơ cấu nguồn vốn dự án gồm vốn vay ODA của Hungary, vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Trong đó, vốn ngân sách trung ương (gồm vốn vay của Hungary là hơn 272 tỉ, vốn ngân sách trung ương là 1.334 tỉ) và vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương là gần 466 tỉ đồng.

Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, từ gần 1.728 tỉ lên gần 2.072 tỉ đồng, tăng khoảng 344 tỉ đồng.

Ngoài nghị quyết nêu trên, kỳ họp cũng đã thông qua 10 nghị quyết quan trọng khác. Trong đó, đáng chú ý như nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh dân lập, tư thục từ năm học 2025-2026 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, TP sẽ hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục với tổng kinh phí 457 tỉ đồng.

Nghị quyết thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP năm 2025 (đợt 1) theo Nghị quyết số 171/2024 của Quốc hội, gồm 8 dự án, với tổng diện tích khoảng 324.408 m2

chu-tich-hdnd-tp-can-tho.JPG
Chủ tịch HĐND TP Đồng Văn Thanh phát biểu bế mạc. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh đề nghị, trên cơ sở các nghị quyết vừa được HĐND TP thông qua, UBND TP khẩn trương triển khai kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định; phối hợp tuyên truyền tốt các nghị quyết của kỳ họp.

Trong đó, quan tâm chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tuyên truyền chính sách quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh dân lập, tư thục từ năm học 2025-2026, làm sao để phụ huynh, các cơ sở giáo dục hiểu rõ chính sách của TP ban hành và thực hiện được ngay, tránh hiểu nhầm, hiểu chưa đúng dẫn tới thực hiện sai lệch hoặc phải hỏi cơ quan thẩm quyền trước khi thực hiện.

Đồng thời, ông cũng đề nghị UBND TP tập trung quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt kết quả cao nhất. Trong đó, tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án BV Ung bướu và dự án Km0-Km7 quốc lộ 91 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo hồ sơ dự án BV Ung bướu có tổng mức đầu tư gần 1.728 tỉ đồng, được khởi công năm 2017 và tạm ngưng thực hiện từ ngày 11-7-2022 đến nay do hiệp định vay với Hungary đã hết hạn.

Phần công việc xây dựng đạt 82%. Phần công việc cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng đạt 16,57%. Phần công việc cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế chuyên dùng và không chuyên dùng chưa thực hiện do vướng mắc về việc điều chỉnh các trang thiết bị y tế.

Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn bố trí từ khởi công dự án đến thời điểm báo cáo là hơn 342 tỉ đồng, đạt 22,77 %.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.