Cần Thơ kiến nghị gỡ khó việc quyết toán 247 tỉ đồng phòng, chống dịch COVID-19

(PLO)- UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi Bộ Y tế, Bộ Tài chính báo cáo về kinh phí chưa thanh, quyết toán liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Giai đoạn 2021-2022, ngành y tế TP Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực chống dịch COVID-19, trong đó Sở Y tế với vai trò tham mưu chính cho Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19, đã huy động toàn bộ lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

can-tho-no-covid-247-ti.jpg
BV Đa khoa tỉnh Hậu Giang là một trong bảy đơn vị của tỉnh Hậu Giang cũ chưa thanh quyết toán tiền liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CHÂU ANH

Đến nay, ngành y tế TP có 22 đơn vị đã vay, mượn, tạm ứng thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm, nhu yếu phẩm và các chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19, với tổng số tiền dự kiến khoảng 247 tỉ đồng (gồm cả ba địa phương Sóc Trăng, Hậu Giang và Cần Thơ cũ).

Theo UBND TP, nguyên nhân chưa thanh, quyết toán kinh phí liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn là do một số trang thiết bị được cho, tặng đều sử dụng hóa chất theo máy, đa số là các loại hóa chất mới.

Vì vậy, việc tìm nhà thầu đáp ứng năng lực, yêu cầu trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp gặp rất nhiều khó khăn.

Cạnh đó, các công ty đã cho vay, mượn hàng hóa liên tục gọi điện thoại và gửi văn bản yêu cầu sớm có phương hướng giải quyết đối với các mặt hàng đã vay, mượn, nếu không thanh toán sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc mua sắm sắp tới.

Thêm vào đó, trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 phát sinh nhiều tình huống khẩn cấp, dẫn đến phải thực hiện vay, mượn, chia nhỏ gói thầu để giải quyết kịp thời.

Để có cơ sở thanh toán, quyết toán liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP đề nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết về việc giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quản lý sử dụng và thanh toán, quyết toán các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch.

Như PLO đã thông tin, trước đó, Sở Y tế đã có văn bản báo cáo UBND TP về việc sau sáp nhập, ngành y tế TP có 22 đơn vị đã vay, mượn, tạm ứng thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm, nhu yếu phẩm và các chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19, với tổng số tiền khoảng 247 tỉ đồng.

Trong đó, Cần Thơ cũ có 6 đơn vị với số tiền khoảng 71 tỉ; Hậu Giang cũ có 7 đơn vị với số tiền khoảng 17 tỉ; Sóc Trăng cũ có 9 đơn vị với số tiền khoảng 158 tỉ.

Ngoài ra, giai đoạn 2021-2022 do yêu cầu cấp bách về cung cấp ôxy điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nên các BV dã chiến, trung tâm y tế quận, huyện, bệnh viện điều trị COVID-19 ở Cần Thơ cũ có vay mượn 10 hệ thống ôxy và phụ kiện lắp đặt phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hiện ngành y tế vẫn còn nợ công ty cung cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.