Cần Thơ: Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong phong trào thi đua

(PLO)- Sơ kết ba năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã quyết định tặng bằng khen cho 37 tập thể và 38 cá nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-6, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2023) và sơ kết ba năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã ôn lại truyền thống 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

Theo Chủ tịch UBND TP, thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ về Thi đua ái quốc, các phong trào thi đua do Trung ương phát động, TP Cần Thơ cụ thể hóa, triển khai sâu rộng, hiệu quả; qua ba năm (2021 - 2023) triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, phải kể đến các phong trào thi đua cụ thể như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; Phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh…

Đối với phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cho thấy chỉ tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo hàng năm của TP đều đạt và vượt chỉ tiêu (hiện nay TP chỉ còn 0,52%, tương đương 1.916 hộ nghèo); giảm nghèo theo hướng bền vững; không có hộ tái nghèo; không có hộ nghèo chính sách

Người đứng đầu UBND TP cho rằng năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu chặng đường 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết của Trung ương và TP.

Vì vậy, TP tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt về thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người như lời Bác Hồ dạy.

Theo đó, TP đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của của Trung ương và TP, tiến tới thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01-01-2004 – 01-01-2024). Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong phong trào thi đua. Phong trào thi đua phải thiết thực, đem lại lợi ích, chủ động tự giác.

Cạnh đó, TP tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền gương điển hình, tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn xã hội, lan toả sâu rộng.

Đại diện các tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Đại diện các tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Đồng thời, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, tinh thông nghiệp vụ; thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, tạo hiệu ứng tích cực…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP đã có quyết định tặng bằng khen cho 37 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hai phong trào "Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023", "Cần Thơ chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau và công tác an sinh xã hội".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.