Cần Thơ xây dựng thư viện hiện đại, cao 7 tầng

(PLO)- Thư viện TP Cần Thơ được xây dựng mới, hiện đại, cao 7 tầng, đáp ứng cùng lúc cho khoảng 800 người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-6, UBND TP Cần Thơ có quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Thư viện TP.

Thư viện TP Cần Thơ sẽ được xây mới hiện đại trong thời gian tới. Ảnh: NHẪN NAM

Thư viện TP Cần Thơ sẽ được xây mới hiện đại trong thời gian tới. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, dự án Thư viện TP do Sở VH-TT&DL làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là xây dựng Thư viện TP nhằm thực hiện các chức năng văn hóa, giáo dục, thông tin và giải trí, làm phong phú đời sống tinh thần của con người và phát triển kinh tế - xã hội TP Cần Thơ, khu vực ĐBSCL và cả nước…

Dự án có diện tích khu đất thiết kế sau mở rộng là hơn 2.424 m2. Khối nhà chính được xây dựng mới gồm một tầng hầm, bảy tầng nổi, với diện tích sàn khoảng 8.673 m2. Trang thiết bị đáp ứng nhu cầu hoạt động, sử dụng của thư viện theo hướng hiện đại.

Quy mô thiết kế tối đa đáp ứng trong cùng một thời điểm khoảng 800 người. Sức chứa tối thiểu 950.000 quyển sách, 1.500 kệ sách các loại, tổng số chỗ ngồi là 1.000 chỗ.

Tổng mức đầu tư của dự án là gần 150 tỉ. Tiến độ thực hiện dự án là giai đoạn 2022-2026, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021-2026.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm