Doanh nghiệp Hà Lan đến Cần Thơ tìm hiểu về xuất khẩu hàng nông sản

(PLO)-  Doanh nghiệp Hà Lan đến Cần Thơ tìm hiểu về phát triển cầu nối thương mại, xuất khẩu hàng nông sản vào Hà Lan và Châu Âu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-6, UBND TP Cần Thơ tổ chức Tọa đàm phát triển cầu nối thương mại và xuất khẩu TP Cần Thơ – Hà Lan – Châu Âu với sự tham gia của một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo, thủy sản, trái cây trên địa bàn TP với đại diện Công ty xuất nhập Khẩu LTP cùng đối tác Hà Lan.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường (thứ hai từ phải qua) giới thiệu với nhà đầu tư về nhiều dự án TP đang mời gọi đầu tư. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường (thứ hai từ phải qua) giới thiệu với nhà đầu tư về nhiều dự án TP đang mời gọi đầu tư. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã giới thiệu khái quát về TP Cần Thơ. Trong đó, ông đặc biệt giới thiệu nhiều về lĩnh vực nông nghiệp và chế biến sản phẩm nông nghiệp của TP.

Theo Chủ tịch UBND TP, lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp của TP Cần Thơ phát triển khá tốt so các địa phương trong vùng. Hiện nay TP có khoảng 40 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gạo; 45 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản và khoảng 478 cơ sở sơ chế, chế biến nông sản, thủy sản tiêu thụ nội địa.

Tuy nhiên, TP Cần Thơ và toàn vùng có hạn chế là dịch vụ hạ tầng logistic chưa hoàn chỉnh. Cảng Cần Thơ có khả năng tiếp nhận tàu 30.000 tấn nhưng luồng Định An vào sông Hậu bị cạn nên chỉ có tàu khoảng 5.000 tấn vào được.

Người đứng đầu UBND TP đã giới thiệu với các doanh nghiệp về các cơ chế ưu đãi dành cho nhà đầu tư vào Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL và cho biết trong tháng 7 tới Đề án thành lập Trung tâm này sẽ được Thủ tướng phê duyệt. Cạnh đó, TP cũng giới thiệu về khu quy hoạch trung tâm dịch vụ hậu cần logistic cảng biển và hàng không; dự án nạo vét luồng Định An…

Qua đó, TP mong muốn các nhà đầu tư có tiềm năng lợi thế về những lĩnh vực TP quan tâm để cùng hợp tác phát triển, nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp.

Ông Phạm Văn Hiển cùng đối tác Hà Lan cho biết sẽ nghiên cứu thông tin về các dự án mời gọi đầu tư của TP để có phương án hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Phạm Văn Hiển cùng đối tác Hà Lan cho biết sẽ nghiên cứu thông tin về các dự án mời gọi đầu tư của TP để có phương án hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Phạm Văn Hiển – Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu LTP và đối tác là một doanh nghiệp Hà Lan đã giới thiệu về các lợi thế và mục tiêu hướng đến của công ty là thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy sản và đặc sản của TP Cần Thơ đến người tiêu dùng ở Hà Lan và Châu Âu nói chung; Tăng sản lượng xuất khẩu theo đường chính ngạch từ TP Cần Thơ đến Hà Lan và Châu Âu… Cạnh đó, ông cũng bày tỏ mong muốn mở thêm dịch vụ hậu cần logistic cảng biển tại Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.