Cần Thơ kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc liên quan 3 dự án nhiệt điện Ô Môn

(PLO)- Các dự án nhiệt điện Ô Môn II, III, IV đang chậm tiến độ và gặp nhiều vướng mắc nên Cần Thơ kiến nghị Trung ương đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ triển khai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ đã thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn TP Cần Thơ tại UBND TP.

Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ giám sát về năng lượng

Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ giám sát tại UBND TP chiều ngày 8-3. Ảnh: NHẪN NAM

Tại buổi làm việc, Đoàn tập trung chính vào các vướng mắc tại các dự án cụm nhiệt điện Ô Môn.

Theo báo cáo, Quy hoạch điện VII điều chỉnh thì Trung tâm điện lực Ô Môn được quy hoạch gồm bốn nhà máy nhiệt điện I, II, III, IV, với tổng công suất 3.810MW + 10%, sử dụng nhiên liệu khí từ mỏ khí lô B.

Hiện nay, nhà máy Ô Môn I với công suất 660 MW (vốn đầu tư khoảng 75 triệu USD) đã hoạt động với hai tổ máy từ năm 2015. Ba dự án còn lại có vốn đầu tư khoảng 100.000 tỉ đồng.

Theo tiến độ được duyệt thì nhà máy Ô Môn II dự kiến vận hành năm 2020, Ô Môn III vận hành 2023, Ô Môn IV vận hành 2023-2025. Mặc dù công tác giải phóng mặt bằng tại Trung tâm điện lực Ô Môn đã hoàn thành từ năm 2013 nhưng ba dự án trên vẫn chưa triển khai xây dựng.

Cụ thể Ô Môn II (tổng vốn đầu tư 1,3 tỉ USD) đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư cuối năm 2021. Tháng 2-2023, chủ đầu tư Ô Môn II và PVN đã ký thỏa thuận khung của hợp đồng bán khí làm cơ sở để đi đến ký kết hợp đồng.

Ô Môn III (tổng vốn đầu tư 1,2 tỉ USD) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, còn vướng về phương án sử dụng vay vốn ODA của Nhật Bản.

Ô Môn IV (tổng vốn đầu tư 1,2 tỉ USD), được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019. Hiện EVN đã hoàn thiện hồ sơ mời thầu EPC của dự án và chuẩn bị phát hành trong tháng 3 này.

Mục tiêu chung của chuỗi dự án là có dòng khí đầu tiên vào năm 2021, tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân mà chưa có dòng khí đầu tiên như mục tiêu ban đầu đề ra và tiếp tục bị lùi lại đến cuối năm 2026.

Để tháo gỡ các khó khăn, UBND TP đã có văn bản kiến nghị Bộ KH&ĐT và đã làm việc trực tiếp với Bộ này vào tháng 2 vừa qua.

Theo UBND TP, chuỗi dự án điện - khí Lô B khi được triển khai thực hiện sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân tại địa phương, đóng góp quan trọng cho nguồn thu ngân sách của TP, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của TP nói riêng và cả nước nói chung.

ông Đào Chí Nghĩa - Phó Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ

Ông Đào Chí Nghĩa - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: NHẪN NAM

Từ đó, Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng, các bộ, ngành trung ương quan tâm đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thành phần trong chuỗi dự án điện - khí Lô B.

Cụ thể, tháo gỡ vướng mắc liên quan cơ chế tài chính trong nước của khoản vay ODA cho dự án Ô Môn III; hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn…

Kết luận buổi giám sát, ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP, cho biết Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ sẽ tập trung cho câu chuyện của chuỗi dự án điện - khí Ô Môn. UBND TP và các sở, ngành có vấn đề gì nên thường xuyên trao đổi thông tin với Đoàn để các ngành cùng tổng lực, tháo các điểm nghẽn để tạo động lực phát triển cho TP .

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.