Cần Thơ: Không thể giải ngân nguồn vốn ODA cho dự án bệnh viện nghìn tỉ

(PLO)- Dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, quy mô 500 giường không thể giải ngân nguồn vốn ODA (994,452 tỉ đồng) do Hiệp định khung và Hiệp định vay đã hết hạn, ngân hàng Eximbank của Hungary đã ngừng giải ngân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-9, UBND TP Cần Thơ họp thường kỳ nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9-2022.

Thu hút đầu tư FDI chưa như kì vọng

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, trong tháng 8-2022, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục duy trì được đà phục hồi, phát triển. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương bảo đảm tốt các yêu cầu nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Công tác phòng, chống dịch, tiêm vaccine, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tiếp tục được quan tâm, chú trọng.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh có xu hướng phục hồi tốt.

Trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,88% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và doanh thu dịch vụ thực hiện 218,67 triệu USD, tăng 9,4% so tháng trước; kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 55,6 triệu USD, tăng 2,29% so với tháng trước.

Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ. Ảnh: HD

Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ. Ảnh: HD

Về thu hút đầu tư, trong tháng 8, thành phố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 03 dự án mới (Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III; Khu chung cư Kim cương Xanh - Cara River Park; Chung cư Nhịp Điệu Xanh - Dream House), tổng vốn đầu tư đăng ký 28.417,5 tỉ đồng. Lũy kế 8 tháng, thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư 05 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 29.670,66 tỉ đồng.

Tuy nhiên thu hút dự án FDI của thành phố chưa được như kì vọng dù có nhiều nhà đầu tư quan tâm. Từ đầu năm đến nay thành phố chỉ cấp mới 01 dự án FDI (Lò hơi công nghiệp Vina AT), vốn đăng ký 1,26 triệu USD nhưng chấm dứt hoạt động 2 dự án với tổng vốn đăng ký 0,505 triệu USD.

Không thể giải ngân vốn ODA của dự án bệnh viện nghìn tỉ

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Trần Việt Trường cho biết bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như giải ngân vốn đầu tư công chưa cao.

Kết quả giải ngân kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công đến ngày 24-8, được gần 2.412 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 28,5% kế hoạch. Ngân sách địa phương giải ngân hơn 2.232 tỉ đồng, đạt 30,4% kế hoạch.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ông Trần Việt Trường.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ông Trần Việt Trường.

Dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường có tổng mức đầu tư hơn 1.727 tỉ đồng (tương đương hơn 70 triệu Euro). Trong đó, vốn ODA của Chính phủ Hungary hơn 1.395 tỉ đồng (chiếm 80,8%).

Dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường có tổng mức đầu tư hơn 1.727 tỉ đồng (tương đương hơn 70 triệu Euro). Trong đó, vốn ODA của Chính phủ Hungary hơn 1.395 tỉ đồng (chiếm 80,8%).

Theo báo cáo của Kho Bạc Nhà nước Cần Thơ: Dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường) không thể giải ngân nguồn ODA (994,452 tỉ đồng). Nguyên nhân là do Hiệp định khung và Hiệp định vay đã hết hạn, ngân hàng Eximbank của Hungary đã ngừng giải ngân.

Đối với Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (dự án 3) hiện nay đang thừa vốn ODA nhưng lại thiếu vốn đối ứng để thực hiện giải phóng mặt bằng và thuế giá trị gia tăng của phần khối lượng xây lắp.

Công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án lớn còn chậm, một số dự án chưa có mặt bằng thi công; một số gói thầu xây lắp của các dự án lớn chưa đấu thầu, chưa ký hợp đồng thi công nên chưa đủ điều kiện giải ngân.

“Thời gian chúng ta đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả tích cực. Nguyên nhân căn cơ vẫn là do nhu cầu bức xúc của địa phương, đầu tư dàn trải manh mún. Các ngành, các cấp và địa phương có tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng khâu triển khai vẫn còn rườm rà, các đơn vị không chủ động phối hợp tham mưu mà đợi chờ nhau, còn một số chủ đầu tư còn lúng túng.

Nếu chúng ta nỗ lực giải quyết để tỉ lệ giải ngân từ 95% trở lên thì chắn chắc tăng trưởng của thành phố là 2 con số và đây là nhiệm vụ chúng ta phải phấn đấu thực hiện bằng được. Nhiệm vụ từ đây đến cuối năm rất nặng nề do đó tôi đề nghị các cấp ngành đòi hỏi phải quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa. Tôi đề nghị các cấp, ngành, địa phương thời gian tới tiếp tục vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao hơn để đạt được yêu cầu thành phố đã đặt ra” – Chủ tịch TP Cần Thơ chỉ đạo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.