Cần Thơ họp mặt kỷ niệm Lễ 30-4 và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PLO)- Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế Lao động và kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2022); Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2022).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đọc diễn văn tại buổi họp mặt. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đọc diễn văn tại buổi họp mặt. Ảnh: NHẪN NAM

Đọc diễn văn tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường khẳng định, đại thắng Mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Ông Trường đã ôn lại không khí hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

“Ký ức về những ngày tháng tư năm 1975 sẽ mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam và trở thành một ký ức hào hùng không thể nào quên của bao thế hệ người Việt Nam nói chung, Nhân dân Cần Thơ nói riêng. Đó là những ký ức hào hùng, biểu tượng sáng ngời về ý chí anh dũng, kiên cường của con người Việt Nam trong đấu tranh dựng nước và giữ nước” – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định các thế hệ người dân Việt Nam luôn tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh; khắc ghi công lao to lớn của hàng triệu người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập của dân tộc…

Theo ông Trường, TP Cần Thơ đã tăng cường chỉ đạo kiểm soát tốt dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế. Quý I-2022, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu... đều tăng so cùng kỳ.

Các ngành, lĩnh vực, sản xuất kinh doanh phục hồi tích cực; cung ứng hàng hóa thiết yếu đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ưu tiên huy động vốn, mở rộng tín dụng cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh; thị trường tiền tệ, tín dụng, ngoại tệ, tỉ giá ổn định, thông suốt…

Các đại biểu dự họp mặt kỷ niệm Ngày 30-4 tại Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Các đại biểu dự họp mặt kỷ niệm Ngày 30-4 tại Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Trong thời gian tới, ông Trường đề nghị các cấp, các ngành của TP tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển TP xứng tầm là trung tâm của ĐBSCL.

Cạnh đó, xây dựng ba khâu đột phá trọng tâm. Một là, phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài phục vụ phát triển. Hai là, huy động mọi nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp lớn có tính dẫn dắt, doanh nghiệp có chuỗi cung ứng toàn quốc và quốc tế, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông kết nối nội vùng và liên vùng, liên vận quốc tế.

Ba là, tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thành tựu khoa học-kỹ thuật trong quản lý, điều hành kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch, đặc biệt là Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Trao tặng huy hiệu đảng dịp 19-5 cho 270 đảng viên

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã có quyết định tặng huy hiệu đảng đợt 19-5 đối với 270 đảng viên.

Tại buổi họp mặt, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức trao huy hiệu đảng đối với bốn người cao niên tuổi đảng.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh trao huy hiệu đảng cho bốn người cao niên tuổi đảnng tại buổi họp mặt. Ảnh: NHẪN NAM

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh trao huy hiệu đảng cho bốn người cao niên tuổi đảnng tại buổi họp mặt. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể tặng huy hiệu đảng 55 năm cho ba người gồm các ông Võ Minh Căn – nguyên phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cần Thơ, Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh – nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục V- Bộ Công an và Nguyễn Văn Hoàng – Anh hùng lực lượng vũ trang.

Tặng huy hiệu đảng 30 năm cho ông Nguyễn Tòng Nhiệm - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.