Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

(PLO)- Người lao động nào có lịch làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (được nghỉ 2 ngày/tuần vào thứ bảy, chủ nhật) thì dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ được nghỉ bốn ngày liên tiếp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến kỳ nghỉ lễ 30-4 tới đây, nhiều bạn đọc thắc mắc tại sao có những người được nghỉ 4 ngày liên tục (được nghỉ bù 2 ngày), có những người lại chỉ được nghỉ 3 ngày liên tục (được nghỉ bù 1 ngày).

Trả lời vấn đề này Luật sư Đỗ Thanh Trung, đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: Điểm c, d khoản 1, Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định, ngày Chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế lao động 1-5 là hai ngày lễ trong năm mà người lao động được nghỉ việc và hưởng nguyên lương.

Năm nay, ngày 30-4 và ngày 1-5 trùng vào thứ bảy và chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (ngày 2-5) và thứ ba (ngày 3-5) của tuần kế tiếp, tức nghỉ 4 ngày liên tục.

Lưu ý là lịch nghỉ trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Như vậy, ngày 30-4 và 1-5 rơi vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên số lượng ngày nghỉ bù sẽ được chia ra thành các trường hợp sau:

- Đối với người lao động có chế độ nghỉ hai ngày/tuần (vào thứ bảy và chủ nhật) thì dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm 2022, người lao động được nghỉ bốn ngày liên tục từ ngày 30-4-2022 đến hết ngày 3-5-2022.

- Đối với người lao động có chế độ nghỉ một ngày/tuần (vào chủ nhật) thì dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm 2022, người lao động được nghỉ ba ngày liên tục từ ngày 30-4-2022 đến hết ngày 2-5-2022.

Bộ LĐ-TB&XH khuyến khích khối doanh nghiệp và đơn vị ngoài nhà nước áp dụng theo lịch nghỉ lễ 4 ngày liên tục như trên và bố trí lịch làm việc phù hợp với thực tế đơn vị đảm bảo quyền lợi nghỉ lễ cho người lao động theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.