Cần Thơ - Hậu Giang: Tận dụng tiềm năng lợi thế để phát triển

(PLO)- Trong thời gian tới, TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang cần tham vấn lẫn nhau trong trong quá trình xây dựng Quy hoạch cấp tỉnh, từ đó có thể tận dụng tiềm năng, lợi thế của nhau để mở rộng không gian phát triển, tạo lợi thế cạnh tranh tương hỗ nhau.

Ngày 26-2, UBND tỉnh Hậu Giang và UBND TP Cần Thơ phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết và ký kết Chương trình hợp tác phát triển giữa hai địa phương giai đoạn 2021–2025.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: DK

Theo Báo cáo, qua chương trình hợp tác, bước đầu các sở, ngành hai địa phương đã tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ trong mối quan hệ, trong cung cấp thông tin, kinh nghiệm quản lý và công tác chuyên ngành.

Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình phát triển, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quảng bá, xúc tiến. Trên cơ sở các thông tin về xúc tiến đầu tư, phổ biến về tiềm năng, mục tiêu phát triển của hai địa phương, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu đã đến tìm hiểu và triển khai các dự án đầu tư.

Các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động thiện nguyện cũng đạt nhiều kết quả, trong đó có sự đóng góp rất lớn của các tổ chức xã hội, như: hội đồng hương, các ban liên lạc cựu dân quân, cán bộ lãnh đạo hưu trí và các doanh nghiệp của hai địa phương.

Tuy nhiên, chương trình hợp tác chưa thể hiện tính liên tục, tiến độ thực hiện chưa đáp ứng nhu cầu bức xúc của địa phương. Chủ yếu tập trung vào học tập, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý nhà nước, thiếu chiều sâu, hiệu quả thực hiện thấp. Đồng thời, chưa tổ chức họp sơ kết, rút kinh nghiệm để kịp thời thúc đẩy chương trình hợp tác thực tế hơn và toàn diện hơn. Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung ký kết còn hạn chế, nhất là đối với các doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhấn mạnh liên kết vùng là xu thế tất yếu. Do đó, hai địa phương cần có chung tầm nhìn và chủ động hợp tác, đón đầu xu thế để tận dụng cơ hội để bứt phá.

Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị, thời gian tới hai địa phương cần tăng cường cơ chế tham vấn ý kiến trong xây dựng chính sách thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, định hướng phát triển. Trong đó, vấn đề quan trọng nhất là tham vấn lẫn nhau trong trong quá trình xây dựng Quy hoạch cấp tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Cụ thể, phải xây dựng Quy hoạch để tận dụng tiềm năng, lợi thế của nhau để mở rộng không gian phát triển, tạo lợi thế cạnh tranh tương hỗ nhau, tránh tình trạng cạnh tranh đi xuống.

“Hậu Giang cam kết sẽ làm hết sức mình, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực chủ động trong việc triển khai Bản thỏa thuận, xây dựng mối quan hệ gắn bó, hợp tác và thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết. Hy vọng với sự quan tâm của hai đại phương, Cần Thơ - Hậu Giang sẽ bứt phá trong khu vực ĐBSCL về phát triển toàn diện địa phương, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân và là điểm dừng chân lý tưởng của doanh nghiệp và du khách trong, ngoài nước” – ông Lê Tiến Châu kỳ vọng.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký Biên bản thỏa thuận chương trình hợp tác phát triển. Ảnh: DK

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đề nghị để tăng cường hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, hai địa phương thống nhất hợp tác phát triển trên nguyên tắc hỗ trợ phát triển. Cạnh đó, lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp liên kết phát triển vùng ĐBSCL theo tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm và Quyết định số 825 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL giai đoạn 2020-2025.

“Sau lễ ký kết, các cơ quan chuyên môn, căn cứ Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Cần Thơ và Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, chủ động liên hệ cơ quan cùng ngành lĩnh vực ở địa phương bạn để thống nhất, ký kết nội dung hợp tác cụ thể trong từng lĩnh vực được giao” – ông Trần Việt Trường nhấn mạnh

Tại Hội nghị, người đứng đầu UBND hai địa phương cũng đã ký Biên bản thỏa thuận chương trình hợp tác phát triển trên trên tinh thần tự nguyện, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đoàn kết, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.