Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nói về các đột phá chiến lược

(PLO)- Đại hội Đảng bộ Hậu Giang đặt ra ba đột phá chiến lược phát triển trong thời gian tới gồm thể chế, phát triển nguồn nhân lực, quy hoạch và hạ tầng, trong đó chú trọng về nguồn nhân lực.

Chiều 27-1, Bên lề Đại hội XIII của Đảng, báo chí có cuộc trao đổi với đại biểu Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. 

. Phóng viên: Văn kiện Đại hội XIII đề cập tới ba đột phá chiến lược gồm thể chế, nguồn nhân lực chất lượng cao, kết cấu hạ tầng, ông tâm đắc nhất yếu tố nào?

+ Ông Lê Tiến Châu: Không thể xem nhẹ yếu tố nào. Ví dụ, đột phá về thể chế thì nghị quyết rất cụ thể nhưng làm sao để nghị quyết đi vào được cuộc sống? Tôi cho là phải thể chế hóa. Khi thể chế hóa rồi thì ai triển khai? Lại là vấn đề nguồn nhân lực.

Đây là vấn đề cấp thiết, vì năng suất lao động nước ta còn khiêm tốn. Và tiếp theo, muốn phát triển phải có kết cấu hạ tầng đồng bộ, không chỉ là chuyện đi lại mà còn là các hành lang kinh tế để các địa phương kết nối với nhau tạo nên sức mạnh quốc gia.

. Ba đột phá chiến lược trong văn kiện Đại hội thì đó là tầm quốc gia. Vậy với riêng Hậu Giang, đột phá là gì?

+ Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là Đại hội Đảng bộ Hậu Giang cũng chọn ba đột phá chiến lược gần như vậy: Thể chế, phát triển nguồn nhân lực, quy hoạch và hạ tầng.

Trong ba nhiệm vụ đột phá ấy, tỉnh chú trọng đột phá về nguồn nhân lực. Bởi Hậu Giang là địa phương đang ở xuất phát thấp, đối mặt với nhiều khó khăn. Kiểm điểm 16 năm qua, chúng tôi đã có đội ngũ cán bộ tương đối tốt nhưng vẫn còn nhiều vị trí chưa đáp ứng nhu cầu. Nguồn nhân lực để cung cấp cho các ngành kinh tế, xã hội của địa phương cũng còn khó khăn nên phải tập trung vào đột phá này.

. Vậy còn đột phá thể chế ở khuôn khổ địa phương?

+ Nói thể chế thì hơi lớn lao nhưng ở địa phương muốn gì đầu tiên phải phù hợp với quy định pháp luật. Pháp luật mà Trung ương ban hành có những khoảng không gian mà tùy điều kiện cụ thể, địa phương có quy định riêng.

Chúng tôi sẽ rà soát lại toàn bộ hệ thống pháp quy địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực thu hút đầu tư để tạo động lực phát triển kinh tế; đồng thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế của chính mình.

Trong khuôn khổ pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ tạo ra sức mạnh cạnh tranh thu hút đầu tư. Chẳng hạn bằng thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết được rút ngắn. Thái độ cán bộ với người dân, doanh nghiệp niềm nở, có trách nhiệm, xem công việc của doanh nghiệp như việc của chính mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.