Cần Thơ dự kiến sẽ nới lỏng giãn cách xã hội ở 4 huyện

(PLO)- Bí thư Thành ủy Cần Thơ nêu các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến công tác kiểm soát dịch trên địa bàn TP và dự kiến sẽ nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15 ở 4 huyện của TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-9, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ đánh giá công tác phòng, chống dịch thời gian qua và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, TP chưa hoàn thành kế hoạch xét nghiệm cộng đồng. Ảnh minh họa: NN

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh cho rằng có năm nguyên nhân chính bên trong làm ảnh hưởng đến công tác kiểm soát dịch là thực hiện Chỉ thị 16 chưa nghiêm; điều tra, truy vết chậm do xét nghiệm chậm; công tác khoanh vùng, phong tỏa chậm cũng do xét nghiệm chậm; vẫn còn lượng người trong TP di chuyển nhiều; tái nhiễm F0.

Cạnh đó, nguyên nhân bên ngoài là các trường hợp từ tỉnh khác đến TP khám, chữa bệnh thực hiện test sàng lọc ở cơ sở y tế mới phát hiện; Các xe luồng xanh, xe chuyển bệnh cấp cứu từ địa phương khác đến TP. 

Theo ông Mạnh, sau ngày 18-9, bốn huyện không có ổ dịch lớn sẽ chuyển sang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Năm quận còn lại phải đẩy nhanh xét nghiệm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng từ đó sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Các quận, huyện hướng dẫn cho người dân các khung giờ ở vùng xanh để người dân thuận tiện trong việc đi mua hàng thiết yếu, tập thể dục…

Theo báo cáo về công tác chỉ đạo và tình hình phòng, chống dịch COVID-19 ngày 16-9, TP xác định tình hình dịch vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát khá cao. Mặc dù TP đã đẩy mạnh xét nghiệm cộng đồng trên diện rộng song tại nhiều địa bàn vẫn còn phát hiện nhiều ca nhiễm F0 trong cộng đồng tại một địa bàn xã, phường, khu vực.

Tình hình dịch COVID-19 còn lây lan trong cộng đồng. Công tác xét nghiệm, trả kết quả còn chậm. Các nguồn lực y tế còn thiếu, trang thiết bị, sinh phẩm hóa chất, vật tư y tế có lúc chưa phục vụ kịp thời.

Cạnh đó, đời sống của một bộ phận nhân dân, người lao động còn nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp chưa thể hoạt động sản xuất trở lại, tổn thất là rất lớn nên phục hồi sản xuất là một quá trình khó khăn, nguy cơ thiếu hụt lao động, thiếu vốn sản xuất – kinh doanh…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.