Công an TP.HCM kiểm soát việc giãn cách xã hội từ ngày 16-9 ra sao?

(PLO)- Công an TP.HCM sẽ tiếp nhận danh sách đối tượng được thí điểm cấp "thẻ xanh COVID-19" gửi về Cục C06, Bộ Công an để cập nhật trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ kiểm soát lưu thông của Công an TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an TP.HCM vừa triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát việc thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 16-9 theo công văn số 3072 của UBND TP.

Theo đó, Công an TP yêu cầu cán bộ chiến sĩ nắm vững hướng dẫn mới về kiểm soát đối tượng lưu thông trên đường. Trong đó, kéo dài hiệu lực của giấy đi đường do Công an TP đã kí đến hết ngày 30-9.

kiem-soat-ra-duong

Công an TP.HCM kiểm soát việc ra đường của người dân. Ảnh: LÊ THOA

Công an TP giao Phòng CSGT (PC08) Công an TP thực hiện cấp, đổi giấy đi đường cho các đơn vị chủ trì quản lý diện đối tượng cấp phép lưu thông trên đường.

Phòng PC08, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và Phòng tham mưu (PV01) sẽ phối hợp với Sở TT&TT tham mưu thí điểm triển khai việc thực hiện ‘thẻ xanh COVID-19’, đảm bảo 5K, xét nghiệm kháng nguyên định kỳ tại quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ cùng với các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn này và Khu công nghệ cao.

Phòng PC08 cũng phối hợp với Sở TT&TT tiếp nhận danh sách thí điểm cấp ‘thẻ xanh COVID-19’ cho đối tượng thí điểm trên gửi về Cục C06, Bộ Công an để cập nhật trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ kiểm soát lưu thông của Công an TP.

Theo Công an TP, cho phép nhân viên hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm (được cấp giấy đi đường), nhân viên giao hàng shipper (cho phép di chuyển liên quận, huyện, TP Thủ Đức kể từ ngày 16-9, có kết quả xét nghiệm âm tính 2 ngày/lần), nhân viên cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc, trang thiết bị vật tư y tế được phép lưu thông từ 5 giờ đến 21 giờ 30 giờ hàng ngày.

Công an TP còn chỉ đạo Công an quận 8, huyện Hóc Môn và Công an TP Thủ Đức duy trì bố trí lực lượng kiểm soát lưu thông, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các quy định về an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức.

Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động và cấp giấy đi đường cho diện đối tượng là người lao động tại các loại hình hộ kinh doanh (có giấy phép đăng ký kinh doanh) hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày.

“Để đảm bảo yêu cầu tiến độ cấp giấy đi đường phục vụ doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở cửa hoạt động, đề nghị Công an cấp huyện, cấp xã hàng ngày tiếp nhận, xem xét và cấp giấy đi đường trong ngày, giấy đi đường cần ghi rõ phạm vi địa bàn hoạt động theo quy định” – Công an TP.HCM chỉ đạo.

Đồng thời, hồ sơ xin cấp giấy đi đường gồm công văn đề nghị của doanh nghiệp, cơ sở kèm giấy tờ chứng minh thuộc diện được phép hoạt động, giấy tờ chứng minh các điều kiện về y tế cùng với giấy giới thiệu của đơn vị được UBND huyện, xã giao thẩm định.

Riêng Phòng PV01 cấp bổ sung giấy đi đường theo đề xuất riêng cho Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức để thực hiện cấp, đổi giấy đi đường cho các đối tượng mới được cho lưu thông (trừ shipper) với nguyên tắc số lượng giấy đi đường ở mức ‘tối thiểu cần thiết’.

Phòng PC06 chủ trì việc tiếp nhận các dữ liệu tiêm chủng của TP và danh sách người lao động đủ điều kiện ‘thẻ xanh COVID’ thông qua các sở, ngành, quận, huyện. Từ đó kiểm soát đối tượng lưu thông bằng mã QR và các biện pháp công nghệ thông tin khác, hướng tới đề xuất Bộ Công an liên thông dữ liệu triển khai thí điểm ‘thẻ xanh COVID’.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.