Cần Thơ: 'Doanh nghiệp còn phiền hà vì cán bộ chưa đáp ứng mong đợi'

(PLO)- Đó là ý kiến của đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Sóc Trăng tại buổi gặp gỡ giữa chính quyền và doanh nghiệp TP Cần Thơ vừa tổ chức chiều nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiều 3-12, UBND TP Cần Thơ tổ chức gặp gỡ giữa chính quyền và doanh nghiệp TP Cần Thơ năm 2025.

tp-can-tho-2.jpg
Bà Mã Thị Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Phát biểu tại đây, bà Mã Thị Thanh, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) Sóc Trăng, cho biết xuất khẩu thủy hải sản 10 tháng rất tốt, đã giải quyết nhiều việc làm cho người lao động. Tuy nhiên từ đầu tháng 11, tháng 12 và đầu năm sau sẽ khó khăn vì thuế suất vào thị trường Mỹ quá cao, DN không kham nổi, tìm kiếm thị trường rất vất vả.

Theo bà Thanh, từ năm 2024 đến nay, vấn đề liên quan đến mở rộng đầu tư của DN gặp khó khăn rất nhiều do giá thuế đất cao, DN đóng thuế nhiều sẽ cạn kiệt nguồn vốn, dẫn đến hạn chế đầu tư.

Cạnh đó, khi có Luật Đất đai mới, người dân và DN phấn khởi nhưng khi làm thủ tục lại vướng nhiều hơn và DN than khổ, than khó rất nhiều.

Ngoài ra, DN cũng phản ánh lãi vay ngân hàng quá cao, mong TP kiến nghị ngân hàng nhà nước giảm lãi suất trung và dài hạn; các thủ tục kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, thanh tra, kiểm tra quá nhiều cũng khiến DN vất vả, mong sao TP có cách giúp cho DN để tiếp tục đầu tư.

Thêm vào đó là chi phí xử lý nước đối với DN ở Sóc Trăng cao, giá nước cũng cao, rất mong UBND TP nghiên cứu để sớm có nguồn nước đảm bảo cho người dân và DN.

“Người dân và DN còn phiền hà vì cán bộ chưa đáp ứng mong đợi. Điều này cũng có yếu tố khách quan, nhưng mà hẹn hoài, đi tới đi lui hoài không biết ngày nào xong. UBND TP đôn đốc làm sao để cho DN đỡ vất vả” – bà Thanh nói.

tp-can-tho-1.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Một doanh nghiệp về gạo đề xuất nhân dịp gạo ST25 vừa được vinh danh gạo ngon nhất lần thứ ba, TP nên xúc tiến xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam để quảng bá hình ảnh và thương hiệu cho sản phẩm của địa phương.

Về góp ý này, đại diện Sở NN&MT cho biết TP đã gửi văn bản xin Bộ NN&MT tổ chức Festival lúa gạo Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026, nếu Bộ đồng ý TP sẽ tổ chức vào tháng 10.

Tại hội nghị này, một số sở, ngành đã trả lời với một số kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp, còn lại lãnh đạo UBND TP cho biết TP ghi nhận các ý kiến và sẽ tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.