Cần Thơ: Có phó chủ tịch xã, cán bộ không am hiểu đất đai, nhận hồ sơ nhưng không ra phiếu nhận

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ cho biết sẽ làm việc trực tiếp với những cán bộ đã được hướng dẫn nhưng vẫn chưa làm được, nếu cần thiết sẽ biệt phái hoặc rút những người này ra khỏi vị trí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Chiều 2-12, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP để thảo luận về nhiều nội dung, trong đó có dự thảo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

thanh-uy-can-tho.JPG
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ chiều 2-12. Ảnh: NHẪN NAM

Thảo luận tại đây, ông Đoàn Quốc Thật, Bí thư Đảng ủy phường Long Mỹ, nêu ý kiến về giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hành chính đất đai.

Theo đó, ông cho biết trên Cổng dịch vụ công quốc gia, TP Cần Thơ trễ hạn khoảng 1.220 hồ sơ. Trong khi báo cáo chưa đánh giá về lĩnh vực đất đai, như đo đạc, cấp đổi, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đây là việc mà khi tiếp xúc cử tri người dân phản ánh nhiều.

Từ đó, ông Thật đề nghị phải đưa vào báo cáo đánh giá về hạn chế này xem nguyên nhân do đâu để có giải pháp để hướng tới làm tốt hơn.

Thông tin tại cuộc họp, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và môi trường (NN&MT), cho biết về hồ sơ đất đai, toàn ngành nông nghiệp còn tồn 1.120 hồ sơ. Đây là những hồ sơ tồn khi mới sáp nhập, có hai tháng Văn phòng Đăng ký đất đai không hoạt động được do chưa chính thức thành lập, sau khi thành lập thì vướng vấn đề con dấu.

“Số tồn ban đầu là như vậy, khi trễ hạn thì trên hệ thống báo chứ thời điểm này không còn hồ sơ tồn mà chỉ có hồ sơ đang trong thời gian xử lý. Từ ngày 1-7 đến nay ngành đã xử lý 72.000 hồ sơ” – ông Chân nói.

Cũng theo ông Chân, qua theo dõi, trao đổi với các xã, hồ sơ của ngành NN&MT ở Văn phòng đăng ký đất đai không còn tồn, lượng tồn vẫn trong thời hạn xử lý nhưng hồ sơ ở các xã tồn rất nhiều, có những xã tồn trên 100 hồ sơ.

Lý do là phó chủ tịch xã phụ trách lĩnh vực hoặc cán bộ phụ trách lĩnh vực đất đai không am hiểu về đất đai nên không dám xử lý; khi nhận hồ sơ của dân có hiện tượng nhận nhưng không ra phiếu nhận, tức là chừng nào xử lý được thì mới ra phiếu nhận để xử lý luôn, giảm lượng tồn.

“Đây là điều đáng lo, ngành nông nghiệp đã hướng dẫn, cầm tay chỉ việc. Khi cán bộ của Bộ NN&MT cử người xuống TP Cần Thơ ba tháng, chúng tôi mở lớp tập huấn cho 103 xã nhưng việc này cũng không giải quyết căn cơ được vấn đề. Một số xã làm rất tốt nhưng cá biệt có xã còn tồn đến 120 hồ sơ… Chúng tôi đã nắm thông tin và sẽ lập đoàn đi làm việc với các địa phương" – Giám đốc Sở NN&MT nói.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh, đề nghị giám đốc Sở NN&MT gửi văn bản cho Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Thành ủy về những trường hợp cán bộ đã được tập huấn, hướng dẫn nhưng vẫn chưa làm được để có buổi làm việc riêng. Trường hợp cần thiết sẽ biệt phái hoặc rút những người này ra khỏi vị trí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.