Cần Thơ dành 3.300 ha để lập Trung tâm liên kết sản xuất theo cơ chế đặc thù

(PLO)- Cần Thơ định hướng thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL với quy mô khoảng 3.300 ha.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-4, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cùng lãnh đạo các sở, ngành của TP làm việc với nhóm chuyên gia tư vấn định hướng thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL (gọi tắt là trung tâm) tại Cần Thơ.

Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL có quy mô dự kiến 3.300 ha, gắn với không gian xung quanh sân bay Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Sau khi nghe nhóm chuyên gia báo cáo đề cương chi tiết về trung tâm và nghe các sở, ngành góp ý, ông Trường đánh giá “trung tâm đã gần tương đối rõ để thực hiện”.

Để hoàn chỉnh đề cương, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu một số công việc trong thời gian tới. Cụ thể, mô hình hoạt động của trung tâm là khu kinh tế công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

Trung tâm quản lý theo hình thức khu chế xuất – khu công nghiệp công nghệ cao do Ban Quản lý Khu công nghiệp – Khu chế xuất quản lý. Quy mô 3.300 ha theo dự kiến quy hoạch, chia làm nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 tập trung cho nơi sản xuất, chế biến tinh, hệ thống kho, cargo, thuế quan, phi thuế quan...

“Các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp người ta quan tâm lắm, người ta gửi văn bản để tham gia vào khu này cũng nhiều lắm. Người ta đề nghị tham gia quy hoạch và tham gia đầu tư một số hạng mục của khu này”- ông Trường cho hay.

Để thực hiện, ông Trường giao cho Sở NN&PTNT và Sở Công thương xác định danh mục các mặt hàng, các sản phẩm, các doanh nghiệp vào đây. Danh mục này phải được các Bộ NN&PTNT và Công thương phê duyệt. Theo ông Trường, vào khu này là chế biến tinh và xuất đi, hệ thống kho bãi.

Các Sở KHĐT và Xây dựng đưa vào quy hoạch tích hợp trong quy hoạch chung của TP. Ý định của TP là quy hoạch TP sân bay khoảng 10.000 ha, trong này có 3.300 ha là trung tâm này.

Sở GTVT phối hợp Xây dựng quy hoạch hạ tầng giao thông, kết nối giao thông đồng bộ với quy hoạch tích hợp, quy hoạch phát triển đô thị, để làm sao khu nào là khu chế biến, sản xuất, khu nào là hệ thống kho bãi, sản phẩm trưng bày, sàn giao dịch hàng hóa… Cạnh đó, tính toán giao thông đường hàng không cũng phải kết nối giao thông đường thuỷ.

Cùng với đó, Sở KH-ĐT phối hợp Sở Tài chính lên phương án về cơ chế tài chính; Sở TN&MT tham mưu cơ chế về đất đai; Sở TT&TT tham mưu giải pháp về công nghệ; Sở KH-ĐT, NN&PTNT là hai cơ quan đầu mối kết hợp chặt với các chuyên gia để cung cấp chia sẻ thông tin và hoàn thành sớm đề cương, làm sao trong một tuần nữa có đề cương hoàn chỉnh báo cáo Bộ NN&PTNT để Bộ còn thẩm định.

Nghị quyết 45/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ, trong đó có Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ.

Trong cuộc họp vào giữa tháng 2-2022, lãnh đạo TP Cần Thơ đã thống nhất sơ bộ vị trí quy hoạch các chức năng của trung tâm gắn với không gian xung quanh sân bay Cần Thơ, đường vành đai phía Tây, trung tâm công nghiệp, năng lượng Ô Môn, ranh giới trên địa bàn quận Bình Thủy, Ô Môn và Phong Điền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.