Cần Thơ còn 4 phường có dịch COVID-19 ở cấp độ 2

(PLO)- Cập nhật cấp độ dịch mới nhất áp dụng từ ngày 26-3, Cần Thơ còn 4 phường ở quận Bình Thủy và Ô Môn có dịch COVID-19 ở cấp độ 2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, UBND TP Cần Thơ có Công văn số 1073 về việc cập nhật đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn TP gửi giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành TP, Chủ tịch UBND quận- huyện, xã-phường-thị trấn.

Người dân xếp hàng chờ test COVID-19 tại trạm y tế phường An Thới, quận Bình Thủy hồi giữa tháng 3-2022. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, cấp độ dịch trên địa bàn TP Cần Thơ có 79 xã, phường, thị trấn cấp 1, còn lại bốn phường có dịch ở cấp 2 (gồm phường An Thới thuộc quận Bình Thủy; ba phường thuộc quận Ô Môn là Long Hưng, Thới An và Phước Thới). Cấp độ dịch mới này áp dụng từ 0 giờ ngày 26-3.

UBND TP Cần Thơ cho biết, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch được triển khai phù hợp với tinh thần Nghị quyết 128/2021 của Chính phủ và đáp ứng với tình hình thực tế của TP, UBND TP ban hành kèm theo công văn này các biện pháp hành chính áp dụng theo từng cấp độ dịch thay thế cho các biện pháp hành chính được ban hành tại Công văn 5568 ngày 30-10-2021.

Theo đó, TP yêu cầu chung khi tham gia các hoạt động đối với công dân là thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K; sử dụng các ứng dụng công nghệ hông tin (PC-COVID, sổ sức khỏe điện tử, VNEID…) để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vaccine, khám chữa bệnh. Khuyến khích mỗi người dân sử dụng các ứng dụng nêu trên khi đến nơi đông người, nơi làm việc, học tập và sử dụng các dịch vụ, thương mại.

Người dân tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Khi có triều chứng liên quan đến COVID-19 (sốt, ho, đau họng, mất vị giác, khứu giác…) phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được khám sàng lọc hoặc gọi tổng đài 1022 để được tư vấn, hỗ trợ; Tuân thủ việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 trong từng lĩnh vực hoạt động theo quy định của Bộ Y tế, UBND TP và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn có liên quan; Có biện pháp kiểm soát đối với những người đến làm việc, học tập và sử dụng các dịch vụ, thương mại bằng mã QR; Khuyến khích người lao động tự theo dõi sức khỏe, tự xét nghiệm để phát hiện các biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, đau họng, mất vị giác, khứu giác…

Trước đó, trong tờ trình về cập nhật cấp độ dịch, UBND TP cho biết, trong ngày 17-3, TP ghi nhận 133 trường hợp F0 mới, điều trị khỏi cho 72 người tại các cơ sở y tế và ghi nhận một trường hợp tử vong; Hiện đang tiếp nhận điều trị 422 người tại các cơ sở y tế (312 bệnh nhân tầng 2 và 110 bệnh nhân tầng 3) và có 7.504 F0 theo dõi, điều trị tại nhà. Lũy kế đến ngày 17-3, TP đã ghi nhận 56.672 trường hợp F0 và 884 trường hợp tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.