TP.HCM chỉ còn 4 phường vùng cam theo đánh giá cấp độ dịch COVID-19

(PLO)- Số phường xã vùng cam (cấp độ 3) đã giảm từ 13 xuống còn 4. 

Sở Y tế TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM đánh giá cấp độ dịch tại các phường xã, thị trấn từ ngày 28-2 đến ngày 6-3, số phường xã vùng cam đã giảm hẳn so với tuần trước.

Nhân viên y tế trạm y tế phường 11 quận 5 đang lấy mẫu xét nghiệm cho F0 cách ly tại nhà. Ảnh: HL

Theo đó, TP có 265 địa phương đạt cấp độ 1; 43 địa phương cấp độ 2 và chỉ còn 4 địa phương cấp độ 3 là phường 1, 3, 8, (quận 4) và phường 10 (quận 5). Không ghi nhận phường xã, thị trấn nào cấp độ 4.

Như vậy, số phường xã vùng cam (cấp độ 3) đã giảm từ 13 xuống còn 4. Số phường xã vùng vàng (cấp độ 2) đã giảm từ 77 xuống 43 so với tuần trước. 

Lãnh đạo Sở Y tế nhận định, số ca mắc mới và chuyển nặng có dấu hiệu tăng nhẹ so với thời điểm trước, tuy nhiên số ca tử vong ở TP vẫn giảm sâu.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã chỉ đạo các phường xã, thị trấn cấp độ 3 thực hiện nghiêm quyết định số 3900 của UBND TP về quy định tạm thời biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Ở cấp độ phường xã, thị trấn, nếu dịch ở cấp độ 3 thì phải hạn chế và quy định có điều kiện các hoạt động như đám cưới, đám tang, lễ hội, cơ sở massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ, cơ sở làm tóc, rạp chiếu phim... Các cơ sở dịch vụ như massage, spa, làm đẹp... được phép hoạt động tối đa 25% công suất tại cùng một thời điểm. Các dịch vụ khác như bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke không được hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.