Cần Thơ: Đại biểu lo lắng đến 31-12 cầu Trần Hoàng Na vẫn chưa xong

(PLO)- Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, đại biểu HĐND TP Cần Thơ lo lắng đến 31-12-2023 cầu Trần Hoàng Na vẫn chưa làm xong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Cần Thơ: Đại biểu lo lắng đến 31-12 cầu Trần Hoàng Na vẫn chưa xong

Ngày 22-11, HĐND TP Cần Thơ tổ chức giám sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 (kỳ họp giữa năm 2023).

nguyen-van-dung.JPG
Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng ban Ban Đô thị, HĐND TP Cần Thơ nêu ý kiến tại cuộc giám sát. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, một số đại biểu HĐND, thành viên đoàn giám sát cho rằng báo cáo giải quyết ý kiến cử tri còn chung chung, một số trả lời không đúng nội dung, thậm chí còn “lạc đề”.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng ban Ban Đô thị, HĐND TP cho biết, cử tri các quận Cái Răng, Bình Thủy, Ninh Kiều tiếp tục đề nghị thông tin cho cử tri biết về thời gian hoàn thành, nguyên nhân chậm tiến độ một số công trình dự án trên địa bàn.

Trong đó, ông Dũng nêu đơn cử như chậm tiến độ có cầu Trần Hoàng Na. “Cử tri phản ánh hồi đó cán bộ thông báo tháng 8 xong, sau đó nói đến 2-9 là xong, sao giờ đến cuối năm xong? Tôi đọc báo cáo Ban ODA mới gửi đây thì coi chừng đến cuối năm 2023 không xong vì vướng mắc là của các đơn vị thi công thầu chính, thầu phụ, họ phải tự giải quyết chứ không thuộc trách nhiệm của UBND TP hay Ban ODA”.

“Vậy thì bây giờ ăn nói với bà con cử tri làm sao, trong khi đó công trình này là công trình lớn của TP, chuẩn bị để chào mừng 20 năm TP trực thuộc trung ương. Hôm thứ 7 tôi có đi đảo một vòng xem sao, thì chưa chắc hoàn thành vào 31-12-2023” – ông Dũng nêu.

thi-cong-cau-tran-hoang-na.jpg
Thi công cầu Trần Hoàng Na. Ảnh: CHÂU ANH

Kè sông Cần Thơ hàng ngàn tỉ cũng chậm, thậm chí còn có chỗ chưa giải phóng mặt bằng. Dự án Bệnh viện Ung bướu, cử tri hỏi tại sao đến giờ này không xong. Ông Dũng đề nghị TP cần quan tâm, sớm giải quyết dứt điểm vì bệnh viện hiện hữu đang quá tải còn bệnh viện mới thì đình trệ cả năm nay không làm gì.

Cạnh đó, ông Dũng cũng đề nghị TP cần quyết liệt chỉ đạo làm xong sớm đường Hoàng Quốc Việt, trước mắt là đoạn từ An Bình đến Nguyễn Văn Cừ. Hay như việc thảm nhựa mặt đường 30-4 để đảm bảo việc đi lại của người dân và tạo mỹ quan đô thị mà đại biểu ý kiến nhiều lần vẫn chưa thấy làm.

Ông Bùi Thái Thượng – Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA cho biết, “cầu Trần Hoàng Na là công trình trọng điểm, mang lại mỹ quan và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho TP. Tuy nhiên, vừa qua nó chưa được như sự mong đợi của TP và cử tri. Ban ODA xin nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc để công trình này chậm”.

bui-thai-thuong-giam-doc-ban-oda.jpg
Ông Bùi Thái Thượng – Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA "xin rút kinh nghiệm" vì cầu Trần Hoàng Na chậm. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Thượng, cầu Trần Hoàng Na hiện thi công đạt hơn 80% khối lượng; đang trung thi công lắp đèn chiếu sáng, thi công mặt cầu…

Liên quan phần khối lượng còn lại để hoàn thành cầu này, Ban đã có cảnh cáo xử phạt công ty liên quan và họ cam kết trong 15 ngày đem dầm về, nếu trễ ngày nào phạt ngày đó. Ban cũng đang tranh thủ thời gian thi công sớm hai đường dẫn

Đối với đường Hoàng Quốc Việt, ông Thượng “cam kết” đến ngày 31-12-2023 sẽ xong 100% đoạn An Bình – Nguyễn Văn Cừ. Việc mất thời gian, ông Thượng cho rằng, ngoài năng lực nhà thầu, tư vấn giám sát, có vướng mắc là di dời hạ tầng kỹ thuật và công trình của Bộ Quốc phòng. Đoạn 2 (từ Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Văn Linh) còn vướng một số hộ, Ban ODA đề nghị quận Ninh Kiều sớm đẩy nhanh bàn giao mặt bằng để làm xong trong tháng 6-2024.

Cải tạo cống thoát nước trên 32 tuyến ở Ninh Kiều đã thảm nhựa xong 32/32 tuyến, chỉ còn sơn kẻ tim đường. Về thảm nhựa đường 30-4 từ công viên Lưu Hữu Phước – chợ Xuân Khánh, ông Thượng cho biết đã có chủ trương, Ban đang cho khảo sát, sẽ thảm trong tháng 12.

Kè sông Cần Thơ, kéo dài từ Nhà khách số 2 tới Cái Sơn – Hàng Bàng, 12km. Trong đó gói thầu số 1 còn một hộ duy nhất (tương đương 46 m kè), ông Thượng mong quận Ninh Kiều hỗ trợ nhanh để khép 46 m kè này, nếu không Ngân hàng thế giới để lại thì không biết lấy nguồn nào để làm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.