Cần Thơ sẽ xử lý nghiêm các trường hợp chậm, trễ trong hoạt động công vụ

(PLO)- Cần Thơ sẽ xử lý nghiêm các trường hợp chậm, trễ trong thực hiện công vụ, nhất là các lĩnh vực như đầu tư công, đất đai, xây dựng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi các địa phương, sở, ngành về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Cần Thơ sẽ xử lý nghiêm các trường hợp chậm, trễ trong hoạt động công vụ
Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao lãnh đạo các đơn vị, địa phương căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng tại Nghị định 73/2023 và các văn bản có liên quan.

Trong đó, trọng tâm là tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức trong việc chủ động, thường xuyên rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND và chủ tịch UBND TP giao.

Xác định trách nhiệm và đề xuất phương án giải quyết cụ thể, nhất là đối với nhiệm vụ, công việc và hồ sơ giải quyết, xử lý còn chậm, trễ trên các lĩnh vực như đầu tư công, đất đai, xây dựng...

Tổ chức rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm các trường hợp đã xử lý chậm, trễ; đồng thời có giải pháp khắc phục ngay hạn chế, không để xảy ra tình trạng chậm, trễ trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài thanh tra chuyên ngành, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý. Đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định với những trường hợp vi phạm.

Việc này nhằm kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh tình trạng công chức đùn đẩy, né tránh, không làm đúng, không làm đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, có tác phong, lề lối, thái độ không chuẩn mực, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp...

Chủ tịch UBND TP giao cho Giám đốc Sở Nội vụ chủ động rà soát, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn thuộc thẩm quyền của TP về công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (CBCC-VC)

Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, khen thưởng (CBCC-VC).

Cùng đó, thanh tra, kiểm tra đạo đức công vụ, văn hoá giao tiếp và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của (CBCC-VC) trong việc giải quyết hồ sơ, công việc đối với người dân, doanh nghiệp.

Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao. Kéo dài thời gian, giải quyết chậm, trễ hồ sơ, công việc của người dân và doanh nghiệp...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.