Cần Thơ đã chi 7,5 tỉ hỗ trợ hơn 6.200 người bán vé số lẻ

(PLO)- TP Cần Thơ đã phê duyệt hỗ trợ hơn 6.600 người bán vé số lẻ với kinh phí gần 8 tỉ, trong đó đã chi tiền hỗ trợ hơn 6.200 người với số tiền khoảng 7,5 tỉ.

Ngày 7-8, UBND TP Cần Thơ có văn bản về việc đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ gửi giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành TP, chủ tịch UBND quận/huyện, xã/phường/thị trấn.

Theo văn bản, TP cho biết thời gian quan TP đã phối hợp thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch COVID-19.

Nhiều mạnh thường quân ở Cần Thơ đã hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19. Ảnh: CHÂU ANH

Kết quả là đã thực hiện xong chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giải quyết các đề nghị tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Cạnh đó, TP đã phê duyệt hỗ trợ kịp thời đối với nhiều người tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, trong đó có nhiều trường hợp nuôi con dưới 6 tuổi. Hỗ trợ các viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch.

Đồng thời, TP đã phê duyệt hỗ trợ hơn 6.600 người bán vé số lẻ xổ số lưu động với kinh phí gần 8 tỉ, trong đó đã chi trả tiền hỗ trợ hơn 6.200 người với số tiền khoảng 7,5 tỉ.

“Tuy nhiên đến nay, tiến độ và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn TP bị chậm lại. Có một số chính sách khá cấp thiết từ khi triển khai đến nay vẫn chưa có hồ sơ đề nghị như: Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ; Hỗ trợ NLĐ ngừng việc; Hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ tiền ăn người là F0, F1; Hỗ trợ hộ kinh doanh và Hỗ trợ cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất” – văn bản nêu.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND TP giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và quận, huyện.

Theo đó UBND quận, huyện tăng cường phổ biến, hướng dẫn, tạo điều kiện để người sử dụng lao động trên địa bàn được thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và hỗ trợ NLĐ ngừng việc.

Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự và UBND quận, huyện thông tin, hướng dẫn và tạo điều kiện để các cơ sở điều trị y tế thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em, người phải điều trị COVID-19 (F0); hướng dẫn cơ sở cách ly y tế và UBND phường, xã thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em, người phải thực hiện cách ly y tế (F1) trong phạm vi địa bàn quản lý…

UBND TP yêu cầu các ngành, UBND các cấp phải thực hiện nhiều biện pháp, bằng nhiều hình thức đẩy nhanh tiến độ trong tháng 8-2021 có được kết quả trình, phê duyệt đối với chính sách hỗ trợ được phân công thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.