Tỉnh đầu tiên ở miền Tây ra quyết định hỗ trợ cho NLĐ tự do

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các cơ quan liên quan đơn giản các thủ tục, làm nhanh nhất có thể để người lao động (NLĐ) nhanh chóng nhận được tiền hỗ trợ.

Ngày 17-7, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định hỗ trợ đối với NLĐ tự do gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Các ngành nghề được hỗ trợ, gồm: thu gom rác, phế liệu, thợ hồ, phụ hồ, giúp việc nhà, trông giữ trẻ, bốc vác, vận chuyển hàng hóa, xe ôm truyền thống, tài xế lái xe dịch vụ, lái đò ngang - dọc, bán hàng rong, phục vụ, giúp việc trong hoạt động ăn uống, lưu trú, du lịch, trang trại, bảo vệ và dịch vụ nhỏ lẻ, phục vụ, giúp việc trong các cơ sở giáo dục công lập, tư thục, chăm sóc sức khoẻ (massage, gội đầu, y học cổ truyền), nghề làm đẹp (cắt tóc, làm móng) và bán vé số lẻ.

Hình minh họa: một người bán vé sổ lẻ ở miền Tây. Ảnh: CHÂU ANH

Những NLĐ tự do có thu nhập chính từ ngành, nghề thuộc nêu trên nếu phải tạm dừng công việc chính, bị giảm thu nhập tác động đến đời sống sinh hoạt và gặp khó khăn trong thời gian từ 1-5 đến 31-12 theo Quyết định hoặc chỉ đạo áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ một lần với mức 1,5 triệu đồng/người.

Riêng đối với những người bán vé số lẻ sẽ được hỗ trợ với mức 60.000 đồng/người/ngày (thời gian tính trong 15 ngày) từ nguồn kinh phí của Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng. Như vậy, người bán vé số lẻ chỉ được nhận 900.000 đồng/người.

Còn đối với các trường hợp tạm dừng lao động do ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng không thuộc những trường hợp nêu trên, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng sẽ tùy theo hình hình thực tế và sự khó khăn của người lao động để vận động xã hội hóa hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Sở LĐ-TB&XH tỉnh hướng dẫn hồ sơ, trình tự hỗ trợ. Cạnh đó, phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương rà soát, lập danh sách và kinh phí hỗ trợ cho NLĐ. Trong đó, người đứng đầu UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu việc chi hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc không trùng lắp người được thụ hưởng, không để xảy ra tình trạng trục lợi, lợi dụng chính sách,. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi, đơn giản các thủ tục, làm nhanh nhất có thể để NLĐ nhanh chóng nhận được tiền hỗ trợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.