Cần Thơ: Cử tri Ninh Kiều bức xúc với dự án treo ở Cồn Khương

(PLO)- Tại hội nghị tiếp xúc trực tuyến với đại biểu HĐND TP Cần Thơ và đại biểu HĐND quận Ninh Kiều ngày 21-12, cử tri đã phán ánh nhiều bức xúc liên quan đến dự án treo ở Cồn Khương.

Ngày 21-12, tổ đại biểu HĐND TP Cần Thơ và đại biểu HĐND quận Ninh Kiều đã đi tiếp xúc cử tri các phường An Khánh, An Hòa, Thới Bình, An Cư, Cái khế, An Nghiệp theo hình thức trực tuyến.

Cử tri đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp xung quanh các vấn đề về phòng chống dịch, quy hoạch treo và đô thị - môi trường…

Cụ thể, cử tri Lê Thị Thanh Hằng (khu vực 3, phường Cái Khế) phản ánh “Cồn Khương cũng nằm ở trung tâm quận Ninh Kiều, chỉ cách con rạch Khai Luông, thiệt thòi rất nhiều vì quy hoạch treo nhiều năm liền”.

Theo bà Hằng, hiện khu vực có năm dự án quy hoạch là An Khương, Miền Nam, Địa ốc, Vạn Phát Phát và Văn Phú. Kế hoạch dự kiến hoàn thành vào năm 2021 nhưng đến nay thực hiện còn rất chậm so với kế hoạch đề ra, làm cho cuộc sống người dân gặp không ít khó khăn về xây dựng cũng như chuyển nhượng, sang bán và giao dịch các loại giấy tờ khác…

Nhà cửa san sát, đường hẻm chật hẹp, không được nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, mọi thứ đều xã hội hóa, người dân tự đóng góp, lắp đặt đèn chiếu sáng, sửa chữa, dặm vá đường giao thông nông thôn, xe cứu thương, cứu hỏa không vào được.

Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Nguyễn Ngọc Ánh trả lời một số nội dung cử tri nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: NHẪN NAM

“Vừa qua có một số trường hợp chuyển bệnh bằng xe hai bánh, chưa đến bệnh viện thì đã tử vong dọc đường. Về hỏa hoạn thì xảy ra vài trường hợp chập điện, nhờ phát hiện sớm nên cùng nhau dập lửa kịp thời, nếu xảy ra vụ lớn, thiệt hại về tài sản, tính mạng con người thì ngành chức năng nghĩ sao?” – bà Hằng nêu.

Từ đó, cử tri Hằng đề nghị thu hồi các dự án treo, không khả thi và nếu có các dự án thực hiện thì cần phải có mốc thời gian và đẩy nhanh tiến độ để người dân được yên tâm sinh sống”.

Cũng theo cử tri Hằng, thời gian gần đây xảy ra một vài trường hợp tiêm vaccine tử vong ngoài ý muốn, tuy nhiên ngành chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sử dụng để không là áp lực cho mỗi khi người dân đi tiêm chủng. Đồng thời, tăng cường thêm tổ y tế lưu động, thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế, theo dõi hỗ trợ kịp thời mọi lúc mọi nơi cho F0 tại nhà, đảm bảo hiệu quả hơn.

Trả lời một số nội dung cử tri nêu ra, ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết địa bàn Cồn Khương bị ảnh hưởng bởi các dự án, trong đó có rất nhiều dự án đang triển khai. Các dự án hiện nay tiến độ có chậm so với yêu cầu do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Các dự án này đang trong giai đoạn cuối hoàn thành. Vừa qua, sau giãn cách, TP đã mời tất cả các chủ đầu tư làm việc lại để xác định dự án nào được làm tiếp, dự án nào dừng, dự án nào hoàn thành phải cam kết đảm bảo đúng thời gian tiến độ.

Tuy nhiên, trên Cồn Khương còn một dự án bị ảnh hưởng nhiều, chưa đảm bảo tiến độ là dự án của công ty Miền Nam, quận đã có báo cáo về TP và đang chờ ý kiến chỉ đạo của TP.

 

Về quản lý F1, F0 tại nhà, ông Ánh cho biết đây là áp lực rất lớn với cơ sở. Bởi lẽ phường nào ít thì 300-400 ca F0 quản lý tại nhà, bên cạnh còn F1, ngoài ra trạm y tế còn nhiều việc hành chính khác như tiếp nhận khai báo y tế, xét nghiệm, tiêm ngừa, phòng chống dịch bệnh khác ngoài COVID-19... Trong khi biên chế của y tế phường nhiều nhất không quá chín người mà quản lý gần 1.000 đối tượng thì quá tải, rất khó cho trạm y tế địa phương...

Theo ông Ánh, cử tri phản ánh, F0 tự test báo y tế xuống chậm, xét nghiệm PCR đợi ba ngày, 4-5 ngày, thậm chí không trả về cho người dân, thừa nhận là có; rồi F0 không được đến nhà lấy kết quả mà phải ra phường cũng có.

“Việc này quận đã có chấn chỉnh, yêu cầu các phường phải thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, điều trị, tư vấn, hướng dẫn F0 điều trị tại nhà đảm bảo cho F0 yên tâm thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch và thực hiện theo phác đồ điều trị... Trường hợp nào cố tình làm lây lan dịch thì sẽ bị xử lý hình sự” – ông Ánh cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.