Cần Thơ chưa điều chỉnh mức tăng trưởng và thu ngân sách

(PLO)- TP Cần Thơ chưa đặt ra vấn đề điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2020 và cũng chưa đặt vấn đề điều chỉnh về thu ngân sách năm 2020.

Ngày 10-7, kỳ họp HĐND TP Cần Thơ lần thứ 17 họp phiên bế mạc. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 22 nghị quyết về kinh tế - xã hội.

Ông Phạm Văn Hiểu phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 17. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đề nghị UBND TP nhanh chóng triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND TP. Các ngành, các cấp chính quyền cần sớm đề ra những biện pháp tổ chức thực hiện một cách năng động các nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Hiểu cũng đề nghị các đại biểu HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND TP thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành. Kịp thời phát huy, nhân rộng những mặt tích cực đồng thời sửa chữa, khắc phục những mặt còn hạn chế trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí, cộng đồng trách nhiệm vì sự phát triển chung của TP.

Trước đó, phát biểu giải trình về một số vấn đề tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh, cho biết năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của TP Cần Thơ, là năm TP thực hiện tổng kết các giai đoạn phát triển và đặt nền móng cho giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu về một số vấn đề của TP tại phiên họp sáng 9-7. Ảnh: NHẪN NAM

Mặc dù tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP còn nhiều thách thức nhưng Chủ tịch UBND TP cho biết là UBND TP báo cáo HĐND là chưa đặt ra vấn đề điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2020 và chưa đặt vấn đề điều chỉnh về thu ngân sách năm 2020. "UBND TP sẽ tập trung chỉ đạo điều hành ở mức cao nhất, làm sao đạt được mức tăng trưởng tốt nhất, cũng như mức thu ngân sách trong điều kiện cho phép” - ông nói.

Chủ tịch UBND TP nêu ra chín nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong sáu tháng cuối năm.

Trong đó, đáng chú ý như các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh và công tác triển khai các gói hỗ trợ khắc phục hậu quả COVID-19 trên địa bàn TP; Hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, TP phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tăng cường quản lý về đầu tư xây dựng.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp của chính quyền các cấp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật, tránh tình trạng “thờ ơ vô cảm”, cầm chừng trước thềm đại hội đảng.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là đẩy mạnh thu hút và giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội, đặc biệt là vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các công trình lớn, trọng điểm như đường tỉnh 922, kè sông Cần Thơ và các dự án sử dụng vốn ODA…

TP cũng cần phối hợp tốt với cơ quan Trung ương triển khai thực hiện các công trình, dự án có liên quan như tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, tuyến tránh Long Xuyên - Thốt Nốt, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ…

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đồng thời thực hiện cắt giảm triệt để chi tiêu thường xuyên, tiết kiệm các khoản chi thực sự chưa cần thiết…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.