Cần Thơ: Đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm

(PLO)- Tăng trưởng GRDP của TP Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2020 là 1,43%. Đây là chỉ số tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm.

Sáng 8-7, HĐND TP Cần Thơ khóa IX khai mạc kỳ họp thứ 17. Dự kiến kỳ họp giữa năm này sẽ kéo dài 2,5 ngày (từ ngày 8-7 đến ngày 10-7).

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: PT

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Hiểu cho biết, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020 TP phải đối mặt với khó khăn, thách thức được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử, đó là đại dịch COVID-19.

TP đã bước đầu thành công trong thực hiện nhiệm vụ kép vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện khá tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sáu tháng đầu năm 2020 mà Thành ủy, HĐND TP đã đề ra.

Kinh tế TP tiếp tục có bước tăng trưởng. Một số ngành, lĩnh vực tăng so với cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước về đô thị, xây dựng, đất đai, môi trường đạt được kết quả tích cực...;

Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm; tai nạn giao thông giảm so cùng kỳ. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương đảm bảo tốt các yêu cầu nhiệm vụ. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm được chú trọng.

Quang cảnh phiên họp khai mạc kỳ họp thứ 17 ngày 8-7. Ảnh: NHẪN NAM

HĐND TP ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân TP trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm.

HĐND TP biểu dương tinh thần đoàn kết, nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách của các tổ chức và cá nhân đã chung tay góp sức cùng các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND TP đánh giá vẫn còn những khó khăn, tồn tại như đa số các ngành, lĩnh vực chủ yếu của TP đều sụt giảm so với cùng kỳ, chưa đạt kế hoạch đề ra, như hoạt động xuất, nhập khẩu, tiêu thụ hàng nông sản, thủy sản, nhập khẩu vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất còn gặp nhiều khó khăn.

Các loại hình dịch vụ hoạt động trở lại nhưng việc thu hút người tham gia còn hạn chế, lĩnh vực dịch vụ, du lịch giảm rất sâu. Tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đạt tỷ lệ thấp. Công tác thu ngân sách gặp rất nhiều khó khăn…

Phó Chủ tịch UBND TP Đào Anh Dũng báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND TP về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND TP về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh... Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, ông Dũng cho biết, theo công bố của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm tăng 1,43%. Trong đó, khu vực nông nghiệp, thủy sản tăng 2,42%, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 6,66%, khu vực dịch vụ giảm 3,28% so với cùng kỳ. Đây là chỉ số tăng 6 tháng đầu năm thấp nhất trong 10 năm qua.

Toàn TP đã có 705 doanh nghiệp (DN), chi nhánh với số vốn đăng ký gần 3.300 tỉ đồng bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, có 359 DN, chi nhánh với số vốn đăng ký hơn 2.100 tỉ đồng tạm ngưng hoạt động; 187 DN, chi nhánh ngưng hoạt động, 45 DN, chi nhánh giải thể, 114 DN, chi nhánh bỏ địa chỉ kinh doanh.

TP có 77.765 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông nghiệp. Hầu hết các hộ đều bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19, trong đó có hơn 47% hộ tạm ngưng hoạt động (tháng 4-2020), gần 53% số hộ bị giảm doanh thu đáng kể…

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, do ảnh hưởng dịch bệnh, số thu ngân sách nhà nước có sự suy giảm trong quý II-2020. Ước tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu giao gần 5.600 tỉ, đạt hơn 38% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt hơn 40% dự toán HĐND TP giao, giảm 1,48% so cùng kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.