Cần Thơ: Chưa cho phép thi công công trình xảy ra sự cố làm chết người

(PLO)-  Sở Xây dựng Cần Thơ  cho biết đến nay vẫn chưa cho phép Công ty Cổ phần Du lịch Sông Hậu triển khai thi công trở lại công trình Trung tâm hội nghị, tiệc cưới Hoàng Tử tại phường Cái Khế (quận Ninh Kiều),  theo tờ trình đề xuất của đơn vị sau khi công trình bị sập.

Nguyên nhân do đơn vị chưa báo cáo kết quả đánh giá chất lượng và hiện trạng thi công công trình.

Vụ tai nạn lao động sập sàn bê tông làm một người chết và bốn người bị thương tại Trung tâm hội nghị, tiệc cưới Hoàng Tử vào ngày 3-10-2015. Sau khi tai nạn xảy ra, Công an quận Ninh Kiều và Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp thống nhất chọn Công ty Cổ phần Kiểm định xây dựng Sài Gòn (SCQC) thực hiện việc  trưng cầu giám định. Nguyên nhân được xác định ban đầu dẫn đến sự cố sụp đổ mái đón công trình có liên quan đến kết cấu và điều kiện thi công công trình…

Để bảo đảo an toàn trong thi công và sử dụng công trình, Công ty Cổ phần Kiểm định xây dựng Sài Gòn đã kiến nghị chín vấn đề đến chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng phải thực hiện:

Trong đó, liên quan trực tiếp đến kết cấu công trình, đơn vị yêu cầu đơn vị thi công cần có biện pháp gia cố hoặc tháo dỡ mái đón hiện hữu trục 2,3/4 đảm bảo an toàn.

Có biện pháp chống đỡ và gia cố cột trục 19/A.

Gia cố hệ cột đỡ  hai tường đầu hồi và tường chắn mái trục 1-21/A đảm bảo an toàn. 

Kiểm tra sửa chữa mái khu vực trục 1-21A-B.

Bố trí ống thoát nước trên các mái đón, sênô đảm bảo trong quá trình sử dụng,  tránh hiện tượng nghẽn ống thoát nước trên các sênô, mái đón làm tăng tải trọng bất lợi. Hoàn thiện công tác chống thấm sênô, hệ thống thoát nước từ sênô xuống hố gas đảm bảo không bị rò rỉ, không bị xoáy lở cát, đất nền móng dọc các trục biên công trình.

Ngoài ra, đơn vị kiểm định còn cảnh báo hiện trạng công trình thi công trên nền đất san lấp chưa ổn định. Chủ đầu tư cần có biện pháp quan trắc theo dõi hiện tượng lún, lún lệch công trình để có biện pháp đảm bảo an toàn cho kết cấu hiện hữu. Thực hiện việc kiểm tra điều chỉnh và thẩm tra bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công, đảm bảo kết cấu chính công trình đủ khả năng chịu lực.

Ông Tạ Chí Nhân - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết Sở Xây dựng vừa có công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch Sông Hậu thuê các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực thực hiện thiết kế bản vẽ, thẩm tra thiết kế bản vẽ và biện pháp thi công để khắc phục theo các kiến nghị của Công ty Cổ phần Kiểm định Sài Gòn. Sau khi có kết quả việc đánh giá tổng thể về kết cấu công trình kể cả nền móng và kết cấu các chi tiết hiện tại của công trình; thực hiện kiểm định các kết cấu và thử tải tại một số kết cấu nhạy cảm để kiểm tra khả năng chịu lực và ổn định, thực hiện xong thiết kế bản vẽ, thẩm tra thiết kế bản vẽ và biện pháp thi công để khắc phục trở lại theo các kiến nghị nêu trên thì chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải báo cáo và trình hồ sơ đến Sở Xây dựng. Sở sẽ xem xét việc cấp phép cho đơn vị tiếp tục hoặc không được phép thi công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.