Cần Thơ: Chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả nhưng còn nhiều khó khăn

(PLO)- Báo cáo của Cần Thơ nêu nhiều khó khăn như chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cấp xã còn thấp; áp lực biên chế lớn; hạ tầng và điều kiện bảo đảm chưa đáp ứng yêu cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-5, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 103 xã, phường.

can-tho-so-ket-chinh-quyen-2-cap.jpg
Ông Bùi Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Bùi Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết sau sắp xếp, TP đã kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức đúng quy định, bảo đảm hoạt động thông suốt.

Trước sắp xếp, TP có 39 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, ba trung tâm phục vụ hành chính công và 1.475 đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện nay, TP còn 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, một trung tâm phục vụ hành chính công cấp TP, 309 phòng chuyên môn, 103 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và 1.494 đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ và xử lý công việc chuyển tiếp được triển khai đồng bộ. Việc sắp xếp trụ sở, điều chuyển tài sản thực hiện kịp thời. TP cũng quan tâm chế độ cho cán bộ dôi dư và hỗ trợ nhà ở cho cán bộ từ địa phương khác đến công tác.

“Thực tế vận hành cho thấy sau sắp xếp, các đầu mối trung gian được cắt giảm, giảm số lượng lãnh đạo quản lý. Các đơn vị có quy mô và nguồn lực lớn hơn, góp phần nâng cao hiệu lực hoạt động. Nhìn chung, bộ máy cơ bản vận hành ổn định và hiệu quả” – ông Liêm báo cáo.

can-tho-so-ket-chinh-quyen-2-cap-1.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ, từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác bố trí nhân sự được thực hiện đồng bộ, giúp ổn định tổ chức từ cơ sở.

Về lãnh đạo cấp xã, TP Cần Thơ đã bố trí 205 phó chủ tịch UBND tại 103 xã, phường, bảo đảm phù hợp quy định. TP cũng bố trí đầy đủ cơ cấu Ủy viên UBND cấp xã. Đến nay chưa phát sinh trường hợp giao quyền chủ tịch UBND cấp xã.

Tính đến ngày 30-4-2026, cấp xã có 4.384 công chức trên tổng số 4.675 biên chế được giao. TP đã thực hiện điều động, biệt phái 596 cán bộ, công chức, đồng thời tăng cường nhân sự cho các địa bàn khó khăn để hỗ trợ cơ sở.

Công tác bố trí nhân sự tại các đơn vị mới như Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Trạm Y tế cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu, hạn chế xáo trộn.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ cũng thông tin về ba khó khăn chính. Cụ thể, cơ chế, chính sách và nguồn lực còn bất cập. Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cấp xã thấp so với yêu cầu nhiệm vụ. Một số quy định của Trung ương chưa đồng bộ, việc phân cấp có nội dung chưa rõ gây lúng túng.

Thứ hai, đội ngũ và biên chế chịu nhiều áp lực. Chất lượng cán bộ chưa đồng đều, thiếu nhân lực chuyên môn trong khi khối lượng công việc sau phân cấp tăng cao, dẫn đến quá tải ở cấp xã.

Thứ ba, hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu chưa đồng bộ. Việc giải quyết thủ tục hành chính có lúc còn vướng mắc. Cơ sở vật chất giáo dục, y tế cơ sở vẫn còn khó khăn.

Ban hành 50 quyết định phân cấp, ủy quyền

Thời gian qua, việc triển khai phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn TP Cần Thơ cơ bản được thực hiện đồng bộ, phù hợp thực tiễn và bảo đảm tính khả thi.

Trên cơ sở các quy định của Trung ương, TP đã tiếp nhận 949 nhiệm vụ phân cấp, phân quyền từ cơ quan Trung ương, đồng thời chủ động ban hành 12 quyết định phân cấp và 38 quyết định ủy quyền cho cấp xã và các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố trên nhiều lĩnh vực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.