Cần Thơ: Còn tình trạng chưa dám làm, năng lực chuyên môn chưa đáp ứng

(PLO)- Chiều 6-5, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 để nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và bốn tháng đầu năm 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp, Sở Tài chính đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của TP trong tháng 4 -2026 với nhiều chỉ số có tăng trưởng nhưng còn ở mức thấp.

Cuộc họp cũng nghe báo cáo thêm của các sở, ngành về tình hình hoạt động của lĩnh vực phụ trách, các giải pháp để tăng trưởng trong tháng 5 và cả quý II-2026.

can-tho-2.jpg
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu kết luận. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá, hạn chế là tăng trưởng giá trị sản xuất của các khu vực công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu giảm so với tháng cùng kỳ; tỉ lệ giải ngân không đạt yêu cầu, điểm nghẽn các dự án chưa được tháo gỡ kịp thời.

Theo ông Tuyên, nguyên nhân khách quan là giá cả vật liệu, nhiên liệu tăng. Nhưng quan trọng nhất là nguyên nhân chủ quan như chậm ban hành cơ chế chính sách, chậm xử lý các vấn đề tồn tại khó khăn, không dám làm, đề xuất những cái mới, ý tưởng mới, những giải pháp để tháo gỡ khó khăn.

“Chừng nào thường trực ủy ban nói thì làm, tức là chúng tôi tham mưu ngược lại các đồng chí”- Chủ tịch TP nói và cho rằng “ở đây, một là năng lực anh em còn một số vị trí chưa đồng đều. Hai là tâm lý còn đang dòm ngó nhau, không ai dám mạnh dạn…”.

“Chủ yếu là nguyên nhân chủ quan, chưa dám làm, chưa dám chịu trách nhiệm, năng lực chuyên môn chưa đáp ứng, còn tình trạng phiền hà, gây khó dễ” – Chủ tịch TP Cần Thơ kết luận.

Bên cạnh đó, ông cũng nhắc lại chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy về đánh giá, sắp xếp cán bộ trong thời gian tới và khẳng định: “Bệnh đã nhìn được rồi, bây giờ vẫn phải làm, phải bốc thuốc điều trị”.

Video: Phiên họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 4.

Người đứng đầu chính quyền TP nhấn mạnh, mục tiêu đưa ra tăng trưởng 2 con số không bao giờ thay đổi. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương phải bám sát các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ theo các kế hoạch, chương trình, nghị quyết đã đề ra, phải rút ngắn thời gian thực hiện so với kế hoạch.

Cùng với đó, quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND TP và Chủ tịch UBND TP về sự chậm trễ xử lý các vấn đề vướng mắc, tồn tại với các dự án do mình làm chủ đầu tư; thiếu kiểm tra, đôn đốc, chậm đề xuất, tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Đồng thời, tiếp tục theo sát tiến độ, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc tại các công trình trọng điểm, động lực của TP. Kết thúc nhanh một số dự án trọng điểm như đường vành đai, đặc biệt trong giải phóng mặt bằng chủ động đề xuất bổ sung chính sách…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.