Cần Thơ chỉ thu hồi được 6 tỉ đồng tham nhũng

(PL)- “TP Cần Thơ đã làm tốt một số vấn đề là ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; thực hiện chín giải pháp phòng ngừa bài bản, đồng bộ, có hiệu quả; phát hiện, xử lý tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra gắn với xét xử thời gian qua là mấy chục vụ và có thu hồi tài sản…”.
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đánh giá như trên tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng chiều 15-1 do UBND TP Cần Thơ tổ chức.

Tuy nhiên, ông Tranh cũng cho rằng các giải pháp phòng ngừa hiệu quả chưa cao. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa nhiều. Vai trò xã hội phát huy chưa tốt nhất là khâu tự phát hiện, khâu phát huy khen thưởng người tố cáo.

Cũng theo ông Tranh, việc xử lý tài sản tham nhũng của TP tuy có làm nhưng còn thấp, mới đạt gần 30% (phát hiện 23,78 tỉ đồng, đã thu hồi 6,23 tỉ đồng) trong khi tỉ lệ này của cả nước đạt trên 50%. “Đây là vấn đề dư luận rất quan tâm vì hành vi vi phạm thì xử lý rồi, thậm chí kêu án rồi nhưng tài sản tham nhũng xử lý thế nào. Hạn chế của chúng ta là giám định mất thời gian, phối hợp ba cơ quan tố tụng mất thời gian nên đối tượng tẩu tán tài sản” - ông Tranh nêu.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.NAM

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị TP rà soát những hạn chế, bất cập để có kế hoạch khắc phục ngay những mặt còn tồn tại. TP cần tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là vai trò người đứng đầu…

Chánh Thanh tra TP Cần Thơ Võ Văn Chính nhìn nhận: “Tài sản tham nhũng được phát hiện gần 24 tỉ đồng, đã thu hồi trên 6 tỉ đồng. Hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi, kín đáo nên khó phát hiện và xử lý. Việc thu hồi tài sản tham nhũng còn hạn chế do các đối tượng tham nhũng có chức vụ, quyền hạn thường dùng thủ đoạn tinh vi để đối phó, che giấu, tẩu tán tài sản. Việc phát hiện và ra quyết định thu hồi tài sản có dấu hiệu vi phạm thông qua thanh tra, kiểm tra còn hạn chế”.

Cũng theo Chánh Thanh tra TP, tình trạng tham nhũng vặt biểu hiện qua nạn hối lộ trong lĩnh vực hành chính, dịch vụ công, nạn lót tay, chạy chọt để được việc khi giao dịch với các cơ quan công quyền vẫn còn nhức nhối. Việc xử lý hành vi tham nhũng vẫn còn có biểu hiện nương nhẹ; vẫn còn tình trạng lạm dụng để xử lý kỷ luật, xử lý hành chính thay cho việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Phát hiện 24 tỉ đồng tham nhũng

Qua thanh tra, kiểm tra, Thanh tra TP Cần Thơ đã kiến nghị nộp vào ngân sách nhà nước trên 17 tỉ đồng, đã thu nộp trên 8 tỉ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 22 tập thể và 36 cá nhân. Cơ quan điều tra đã khởi tố 42 vụ, 77 bị can. Tài sản tham nhũng được phát hiện gần 24 tỉ đồng, đã thu hồi trên 6 tỉ đồng. VKS hai cấp truy tố 41 vụ, 68 bị can. Tòa án hai cấp xét xử 37 vụ, 59 bị cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.