Cần Thơ: Chi hơn 10 tỉ cho cán bộ đi học bồi dưỡng ở Mỹ

(PLO)- Nội dung trên được nêu trong đề án "Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP Cần Thơ tại trường ĐH California, Riverside của Hoa Kỳ giai đoạn 2018-2020” sẽ trình HĐND TP thông qua vào kỳ họp thứ 9 tới.

Ngày 6-7, HĐND TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về chương trình dự kiến kỳ họp thứ 9 HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Lãnh đạo HĐND TP Cần Thơ thông tin về một số nội dung của kỳ họp thứ 9 tại buổi họp báo ngày 6-7. Ảnh: NN

Theo đó, kỳ họp thứ 9 sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày 9 đến 11-7. Kỳ họp thông qua các văn bản của Thường trực HĐND TP gồm sáu báo cáo và hai dự thảo nghị quyết; Thông qua các báo cáo của các cơ quan tư pháp, ý kiến tham gia xây dựng chính quyền, việc thực hiện lời hứa tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP gồm sáu báo cáo; thông qua các văn bản của UBND TP gồm 13 báo cáo , 14 dự thảo nghị quyết.

Đáng chú ý có dự thảo nghị quyết về việc thông qua đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP Cần Thơ tại Trường ĐH California, Riverside của Hoa Kỳ giai đoạn 2018-2020”.

Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP, cho biết đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP Cần Thơ tại Trường ĐH California, Riverside của Hoa Kỳ giai đoạn 2018-2020” xuất phát từ việc ký kết hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai địa phương từ năm 2012, giờ cụ thể hóa ra các nội dung liên quan, trong đó có nội dung hợp tác phát triển về lĩnh vực đào tạo nhân sự.

Theo bà Thủy, nội dung đề án, giai đoạn 2018-2020, TP sẽ cử 80 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo tại Trường ĐH California về các lĩnh vực như nhân sự, tài chính ngân hàng, dịch vụ công, quản lý dịch vụ công, giao thông, quy hoạch đô thị, biến đổi khí hậu, môi trường và quản lý chất thải. Tổng số có bốn lớp, một lớp bình quân 20 người. Thời gian mỗi lớp học khoảng 14 ngày. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 10 tỉ 300 triệu đồng.

“Trên cơ sở dự kiến như vậy, có những nội dung thực hiện theo quy định pháp luật, quy định tại Thông tư 36 của Bộ Tài chính liên quan đến kinh phí đào tạo nước ngoài. Mục đích của đề án nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức ở các lĩnh vực. HĐND chỉ xem xét về chủ trương, còn tiêu chí, tiêu chuẩn của người được đi bồi dưỡng do UBND quyết. Từ trước đến nay, TP chưa có đề án bồi dưỡng nào tương tự như vậy” - bà Thủy thông tin.

Ngoài các nội dung trên, HĐND TP dự kiến chất vấn đối với giám đốc của bốn sở gồm Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp. Theo đó, nội dung dự kiến chất vấn đối với Sở Công Thương là giải pháp gì để đến năm 2020 TP cơ bản là TP công nghiệp; quản lý tình trạng bán hàng đa cấp ra sao… Đối với Sở Thông tin và Truyền thông về nội dung liên quan đến thực hiện nghị quyết về quy hoạch và phát triển ngành thông tin, truyền thông, kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Đối với Sở Khoa học và công nghệ, nội dung dự kiến là những giải pháp để đến năm 2020 TP cơ bản trở thành trung tâm khoa học công nghệ của ĐBSCL. Đối với Sở Tư pháp, nội dung dự kiến liên quan đến tình hình tuyên truyền pháp luật trong thời gian qua, đánh giá về công tác trợ giúp pháp lý, công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật…

Về công tác nhân sự, ông Nguyễn Thành Đông - Phó Chủ tịch HĐND TP cho biết kỳ họp này các đại biểu sẽ thực hiện việc miễn nhiệm một Ủy viên UBND TP và bầu bổ sung một Ủy viên UBND TP; miễn nhiệm một Ủy viên thường trực HĐND TP; bầu bổ sung một trưởng ban HĐND TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.