Cần Thơ: Chỉ 20% hợp tác xã hoạt động hiệu quả

(PLO)- Theo phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, giai đoạn 2016-2020 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM khó hơn giai đoạn 2011-2015 vì 19 tiêu chí đều nâng lên.

Ngày 13-3, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tổ chức giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Chỉ 20% hợp tác xã hoạt động hiệu quả ảnh 1
Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo ông Lê Văn Tín - Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM TP Cần Thơ, qua đi thực tế tìm hiểu thì còn một số tiêu chí số 10 (thu nhập), 11 (hộ nghèo), 13 (hình thức tổ chức sản xuất - hợp tác xã) liên quan đến đời sống vật chất của người dân, “mặc dù có đạt nhưng kém bền vững”.

Cụ thể theo ông Tín, có 112 hợp tác xã nhưng chỉ có 20% làm ăn hiệu quả, còn lại 80% không hiệu quả liên quan đến năng lực điều hành, ban quản trị… mà vấn đề này cần có chính sách dài hạn để phát triển.

Cũng theo ông Tín, Bảo hiểm y tế (BHYT) là tiêu chí vướng nhiều nhất. 20 xã đã được công nhận NTM giai đoạn 1 (2011-2016) hầu hết đều vướng tiêu chí BHYT vì đây là yếu tố mang tính tự nguyện. Qua khảo sát, người dân nói họ mua BHYT mà được chọn nơi khám, chữa bệnh ban đầu gắn với quyền lợi của họ còn đằng này lại khám ở trạm y tế tuyến xã nên họ không mặn mà.

Cần Thơ: Chỉ 20% hợp tác xã hoạt động hiệu quả ảnh 2
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng phát biểu tại buổi giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng, giai đoạn 2016-2020 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM khó hơn giai đoạn 2011-2015 vì 19 tiêu chí đều nâng lên, một chỉ tiêu dù địa phương thực hiện quyết liệt nhưng vẫn chưa đạt.

“Quan điểm của TP Cần Thơ thực hiện NTM là không chạy theo số lượng. Toàn TP có 36 xã, so với nhiều địa phương thì số xã không nhiều, nếu dồn nguồn lực thực hiện thì có thể xong rồi nhưng đầu tư cứng sẽ không bền vững nên TP tập trung vào chất lượng. Do đó, những xã đã được công nhận rồi thì không bị nợ (xây dựng NTMT - PV) như một số nơi khác” - ông Dũng cho hay.

Ông Dũng kiến nghị Chính phủ nên có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở, nhà máy ở vùng nông thôn để thu hút lao động nông thôn và tăng thu nhập người dân; kiến nghị Bộ NN&PTNT trên cơ sở quy hoạch của TP Cần Thơ đầu tư một số mô hình vùng sản xuất tập trung để có sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu....

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.