Cần Thơ: Bắt quả tang 1 người dùng xung điện bắt cá trên rạch Cái Khế

(PLO)- Công an phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ bắt quả tang người đàn ông dùng xung điện bắt cá trên rạch Cái Khế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, Công an phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã bắt quả tang ông PVX (41 tuổi,a ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) có hành vi dùng xung điện bắt cá trên tuyến rạch Cái Khế, đoạn bờ kè đường Hoàng Văn Thụ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 1 vỏ composite, 1 bình ắc quy, 1 máy biến điện, 1 cây vợt cá nối dây điện và khoảng 5 kg cá các loại.

Làm việc với cơ quan công an, ông X thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện Công an phường Thới Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý ông X theo quy định.

Trước đó, Công an quận Ninh Kiều cũng đã khởi tố một vụ án liên quan đến hành vi sử dụng xung điện để khai thác thủy sản trái phép.

dùng xung điện bắt cá
Người đàn ông bị bắt quả tang dùng xung điện bắt cá
dùng xung điện bắt cá
Bộ xung điện cùng số cá mà người đàn ông đã đánh bắt trái phép.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện, chất nổ hoặc hóa chất trong hoạt động khai thác thủy sản.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn chết người và hủy hoại hệ sinh thái tự nhiên. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản, vì sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi sử dụng xung điện để khai thác thủy sản là hành vi bị nghiêm cấm, có thể bị xử phạt hành chính từ 6-10 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu toàn bộ tang vật và phương tiện vi phạm.

Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 242 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù hoặc phạt tiền lên đến 300 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.