Cần Thơ: 8 tổ bầu cử bỏ phiếu sớm vào ngày 20-5

(PLO)- Hội đồng bầu cử quốc gia đã chấp thuận cho tám tổ bầu cử ở Cần Thơ (thuộc lực lượng vũ trang) được bỏ phiếu sớm vào ngày 20-5.

Chiều 29-4, Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (lần 2).

Chủ tịch UBBC TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chiều 29-4. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Nhân – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đề nghị các địa phương tạo điều kiện cho các ứng cử viên tiếp cận thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để xây dựng chương trình hành động.

Đồng thời, các địa phương phối hợp tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động của các ứng cử viên…

Đại tá Huỳnh Thới An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết trong số tám tổ bầu cử được bỏ phiếu sớm vào ngày 20-5 thì có năm tổ của Công an TP. Tính đến ngày 28-4, số người tạm giam, tạm giữ được đi bầu cử là 540 người, có 213 người không được bỏ phiếu. Theo Đại tá An, số người này thay đổi thường xuyên nên sẽ cập nhật hàng ngày đến ngày bầu cử.

Cạnh đó, Đại tá An cho biết Công an TP đã mở bốn cao điểm trấn áp tội phạm… đảm bảo tuyệt đối an ninh trước, trong và sau khi bầu cử.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBBC TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu, cho biết từ nay đến ngày bầu cử chỉ có 24 ngày nữa, nếu nghỉ lễ thì chỉ còn 20 ngày nên tất cả các cơ quan liên quan phải dốc toàn lực cho công việc này. Từ nay đến ngày bầu cử phải làm việc liên tục, kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác bầu cử…

Hội đồng bầu cử quốc gia đã đồng ý cho tám tổ bầu cử ở TP được bỏ phiếu sớm vào ngày 20-5. Ông Hiểu đề nghị, sau hội nghị này, UBBC TP sớm ban hành kết hoạch nhiệm vụ cho ngày bầu cử sớm vào 20-5 đối với tám tổ bầu cử thuộc lực lượng vũ trang và xây dựng kế hoạch cho ngày bầu cử chung.

Do diễn biến tình hình dịch của các nước láng giềng phức tạp, ông Hiểu đề nghị ngành y tế xây dựng kế hoạch và chỉ đạo phòng, chống dịch tương ứng từng cấp độ nguy cơ; phải có các tình huống cụ thể để đảm bảo không bị động, bất ngờ nếu xảy ra dịch, đảm bảo ngày bầu cử được tiến hành bình thường.

Danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH ở ba đơn vị

Cuối giờ chiều, các thành viên UBBC TP đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử ở TP Cần Thơ.

Cần Thơ: 8 tổ bầu cử bỏ phiếu sớm vào ngày 20-5 ảnh 2
Các thành viên UBBC TP Cần Thơ biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử ở TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, TP Cần Thơ có ba đơn vị bầu cử (ĐVBC) ĐBQH. ĐVBC số 1 gồm hai quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền. ĐVBC số 2 gồm hai quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai. ĐVBC số 3 gồm quận Thốt Nốt và hai huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh.

ĐVBC số 1 có năm ứng cử viên gồm: ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ; bà Dư Thị Mỹ Hân - Trưởng Ban tổ chức - Kiểm tra, Hội Liên hiệp phụ nữ TP; ông Đào Chí Nghĩa - Bí thư Thành đoàn; bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Abavina; Đại tá Nguyễn Văn Thuận – Giám đốc Công an TP.

ĐVBC số 2 có bốn ứng cử viên gồm: bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Lê Thị Đức Hạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thới Lai; bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – nghệ sĩ biểu diễn đờn ca tài tử, Ủy viên Ban chấp hành Hội sân khấu, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP; ông Lê Quang Mạnh – Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

ĐVBC số 3 có bốn ứng cử viên gồm: bà Dương Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP; ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ông Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH Cần Thơ và ông Nguyễn Thiện Thức (Nguyễn Thành Phúc) – Giám đốc Trung tâm dạy nghề Thành Phúc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.