Cần Thơ: 4 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(PLO)- Trong số 4 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Cần Thơ, có một người làm nghề tự do, một chủ tịch hội, một giám đốc doanh nghiệp và một giám đốc trung tâm dạy nghề.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

can-tho-1.jpg
Ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Tại hội nghị, ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử.

Theo đó, tính đến 17 giờ ngày 22-1-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tiếp nhận 24 hồ sơ giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Tính đến 17 giờ ngày 1-2-2026, TP Cần Thơ có bốn người tự ứng cử nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XVI tại Ủy ban Bầu cử TP, gồm: Ông Trương Nguyễn Khánh Cương (hoạt động tự do trên thị trường chứng khoán, là đảng viên); ông Lê Hòa Nhã (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư HVA); bà Huỳnh Ngọc Hồng Nhung (Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP) và ông Nguyễn Thiện Thức (Giám đốc Trung tâm dạy nghề Thành Phúc).

can-tho-3.jpg
Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Sau khi nghe báo cáo, một số đại biểu góp ý về việc bổ sung cơ cấu người ứng cử ĐBQH là người thuộc lực lượng Công an TP; rút bớt người ứng cử cơ cấu trẻ dưới 40 tuổi vì lĩnh vực hoạt động còn hẹp, vốn trải nghiệm ít nên chưa nắm hết các vấn đề trong nhân dân.

Ban chủ tọa hội nghị đã ghi nhận và thông tin đến đại biểu các vấn đề nêu ra. Theo chủ tọa, đây mới là hội nghị hiệp thương lần 2 để lập danh sách sơ bộ lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú. Nếu những người này không đạt trên 50% sự đồng thuận của cử tri thì sẽ không đủ điều kiện ra hiệp thương lần 3.

can-tho-5.jpg
Đại biểu biểu quyết lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH. Ảnh: NHẪN NAM

Hội nghị đã biểu quyết 100% đại biểu thống nhất lập danh sách sơ bộ 28 người, gồm 24 người do TP giới thiệu và 4 người tự ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử TP Cần Thơ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri.

can-tho-6.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Văn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Thanh, việc lấy ý kiến tín nhiệm rất quan trọng nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân, xem xét ứng cử viên có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất hay không. Qua đó, TP sẽ tìm được những ứng cử viên xứng đáng để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Ông đề nghị việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri phải thực chất, không hình thức. Nếu có vấn đề cử tri phản ánh phải xác minh ngay, không để người không đủ uy tín vào danh sách chính thức.

Lập danh sách sơ bộ 153 người ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết 100% thống nhất lập danh sách sơ bộ 153 người ứng cử đại biểu HĐND TP, trong đó có 150 người được giới thiệu và 3 người tự ứng cử.

3 người tự ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Ông Trương Nguyễn Khánh Cương (hoạt động tự do trên thị trường chứng khoán, là đảng viên); ông Lê Hòa Nhã (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư HVA) và bà Huỳnh Ngọc Hồng Nhung (Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.