Cần hiến kế để TP.HCM thực sự là nơi kiến tạo thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

(PLO)- Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM mong tiếp tục lắng nghe nhiều góp ý hơn nữa để hoàn thiện chính sách, giúp TP.HCM thực sự là nơi kiến tạo thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM đã tổ chức tọa đàm khoa học cơ chế, chính sách đột phá trình HĐND TP phê duyệt về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Đại học Quốc gia TP.HCM trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

doi-moi-sang-tao-3.JPG
PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐHQG-HCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật, chủ trì tọa đàm. Ảnh: LÊ THOA

Trong khuôn khổ tọa đàm, nhiều chuyên gia, nhà khoa học bày tỏ mong muốn TP.HCM xây dựng nhiều cơ chế, chính sách đột phá về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được xem là động lực trực tiếp cho tăng trưởng năng suất, là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của quốc gia. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do các quy định, cơ chế chưa thật sự linh hoạt.

Ông Nguyễn Trường Cảnh, Ban Tổ chức cán bộ, ĐH Quốc gia TP.HCM bày tỏ: “Nếu ĐH Quốc gia TP.HCM đã đóng vai trò là bộ não tri thức thì chúng tôi mong TP.HCM đóng vai trò là bà đỡ thể chế. Sự phối hợp chiến lược của ĐH Quốc gia và TP.HCM cần được nhìn nhận như một phần cốt lõi của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia”.

Còn PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐHQG-HCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật, cũng nhấn mạnh: “TP.HCM phải là bà đỡ thể chế để các trường đại học lớn phát huy vai trò bộ não tri thức, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị”.

Trao đổi với PLO ngày 1-11, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM, đồng tình với quan điểm TP.HCM cần là nơi kiến tạo thể chế để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ, là động lực then chốt để chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế TP.

doi-moi-sang-tao-ong-lam-dinh-thang.jpg
Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục lắng nghe nhiều hiến kế, góp ý hơn nữa đến từ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, người dân để TP.HCM có thể thực sự là bà đỡ thể chế, cùng xây dựng các chính sách đột phá, đưa TP trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước” – ông Thắng chia sẻ.

Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM cho biết mong muốn được trực tiếp tiếp nhận các hiến kế, góp ý qua mọi kênh thông tin, hoặc có thể gửi về email: skhcn@tphcm.gov.vn.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã khẳng định mục tiêu phát triển của TP.HCM trong 5 năm tới, hướng tới 100 năm thành lập Đảng (2030), TP.HCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 TP toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới

TP.HCM cũng đặt chỉ tiêu tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2-3% GRDP, bố trí ít nhất 4-5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Đồng thời, đặt ra nhiệm vụ phải phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.