TP.HCM cập nhật gần 180.000 hồ sơ cán bộ, viên chức lên cơ sở dữ liệu quốc gia

(PLO)- TP.HCM có 177.902 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức cần hiệu chỉnh dữ liệu lên cơ sở dữ liệu quốc gia. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sau khi sáp nhập, TP.HCM trở thành một trong những địa phương có số lượng cán bộ, công chức, viên chức (CB,CCVC) lớn nhất cả nước.

Mặc dù số lượng hồ sơ lớn và phức tạp, việc triển khai hiệu chỉnh dữ liệu bước đầu đã đáp ứng được chức năng đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về CB,CCVC, tạo đà quan trọng để TP đẩy nhanh tiến độ cập nhật và đồng bộ dữ liệu hồ sơ CB,CCVC trong thời gian tới.

co-so-du-lieu-quoc-gia-nhi.jpg
TP.HCM cần cập nhật gần 180.000 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức lên cơ sở dữ liệu quốc gia. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo kết quả rà soát sơ bộ, tổng số hồ sơ CB,CCVC cần hiệu chỉnh dữ liệu là 177.902 hồ sơ. Trong đó, TP.HCM cũ có 123.588 hồ sơ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 25.302 hồ sơ và Bình Dương cũ có 29.012 hồ sơ.

Theo UBND TP.HCM, ngay sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị về kỹ thuật và hạ tầng cần thiết, TP đã tổ chức điều chuyển dữ liệu hồ sơ CB,CCVC về đúng đơn vị công tác sau khi sáp nhập dữ liệu của ba tỉnh vào hệ thống dùng chung. Triển khai việc cập nhật dữ liệu CB,CCVC đảm bảo yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.

Đồng thời, thực hiện ký số đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với các hồ sơ đạt yêu cầu, thông qua các chức năng cảnh báo và kiểm tra dữ liệu đủ điều kiện đồng bộ.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang khẩn trương cập nhật dữ liệu của toàn bộ CB,CCVC của cơ quan, đơn vị trên hệ thống quản lý dữ liệu của TP theo đường dẫn: https://csdlcbccvc.tphcm.gov.vn.

Với tiến độ phối hợp và triển khai thực hiện như hiện nay, dự kiến TP.HCM sẽ cơ bản hoàn thành các bước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, công nghệ và đồng bộ thành phần hồ sơ CB,CCVC TP lên cơ sở dữ liệu quốc gia trước 30-10 theo đúng chỉ đạo của Bộ Nội vụ.

Tuy nhiên, UBND TP.HCM nhận thấy việc triển khai thực hiện đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về CB,CCVC đòi hỏi phải đảm bảo yêu cầu thông tin về tính chính xác, an toàn thông tin và bảo mật. Chưa kể, do đặc thù TP.HCM có số lượng hồ sơ CB,CCVC rất lớn và thường xuyên có sự biến động.

Vì vậy, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét chấp thuận cho TP tiếp tục thực hiện hoàn thiện việc hiệu chỉnh, đồng bộ dữ liệu về hồ sơ CB,CCVC sau ngày 30-10 nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời các thông tin mới nhất của CB,CCVC.

Tiếp tục quan tâm, bố trí nhân sự thường xuyên hỗ trợ cho TP trong quá trình triển khai và hiệu chỉnh, cập nhật cơ sở dữ liệu về CB,CCVC.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP; các đơn vị sự nghiệp công lập; UBND các xã, phường và đặc khu khẩn trương việc triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về CB,CCVC theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch UBND TP giao người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cập nhật dữ liệu của toàn bộ CB,CCVC trên hệ thống quản lý dữ liệu của thành phố (https://csdlcbccvc.tphcm.gov.vn) thông qua đường truyền Metronet hoặc VPN do Trung tâm Chuyển đổi số TP cung cấp.

Trung tâm chuyển đổi số TP được giao đảm bảo hạ tầng công nghệ, đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục của hệ thống và bảo đảm kết nối cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu CB,CCVC thông qua mạng nội bộ của TP.

Còn Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi tiến độ và đánh giá chất lượng cập nhật dữ liệu CB,CCVC của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP để báo cáo Bộ Nội vụ, hoàn thành chậm nhất ngày 30-10.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.