Cận cảnh dự án Sài Gòn Silicon gần 860 tỉ sắp thu hồi

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM cho biết sẽ thu hồi giấy phép đầu tư dự án Công viên Sài Gòn Silicon City ngay trong năm 2023, vì chậm triển khai nhiều năm.
Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với Khu công nghệ cao kiểm tra và đẩy nhanh thủ tục chấm dứt, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất với dự án Công viên Sài Gòn Silicon ngay trong năm 2023, vì chậm triển khai nhiều năm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với Khu công nghệ cao kiểm tra và đẩy nhanh thủ tục chấm dứt, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất với dự án Công viên Sài Gòn Silicon ngay trong năm 2023, vì chậm triển khai nhiều năm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dự án Công viên Sài Gòn Silicon City được xây dựng trên diện tích 52 ha tại Khu công nghệ cao TP.HCM với tổng vốn đầu tư 40 triệu USD (tương đương 860 tỉ đồng). Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Dự án Công viên Sài Gòn Silicon City được xây dựng trên diện tích 52 ha tại Khu công nghệ cao TP.HCM với tổng vốn đầu tư 40 triệu USD (tương đương 860 tỉ đồng). Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Dự án này động thổ vào ngày 10-11-2015 với mục tiêu trở thành một đô thị thông minh, sẵn sàng về cơ sở hạ tầng và tiện ích nhằm thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Dự án này động thổ vào ngày 10-11-2015 với mục tiêu trở thành một đô thị thông minh, sẵn sàng về cơ sở hạ tầng và tiện ích nhằm thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Tuy nhiên, sau 8 năm kể từ ngày động thổ, dự án đã dừng thi công. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Tuy nhiên, sau 8 năm kể từ ngày động thổ, dự án đã dừng thi công. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Theo kế hoạch, dự án sẽ được chia làm hai giai đoạn gồm: xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng chung cho toàn khu công viên và hoàn thiện các hạng mục khác theo quy hoạch được duyệt. Dự kiến đưa vào khai thác năm 2020. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Theo kế hoạch, dự án sẽ được chia làm hai giai đoạn gồm: xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng chung cho toàn khu công viên và hoàn thiện các hạng mục khác theo quy hoạch được duyệt. Dự kiến đưa vào khai thác năm 2020. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Nhưng đến nay, toàn bộ dự án chỉ có tòa nhà văn phòng được xây dựng hoàn chỉnh, hai khối nhà trong dự án được xây dựng một phần rồi dừng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Nhưng đến nay, toàn bộ dự án chỉ có tòa nhà văn phòng được xây dựng hoàn chỉnh, hai khối nhà trong dự án được xây dựng một phần rồi dừng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Trước đó, do diện tích đất của dự án quá lớn nhưng không tiếp tục triển khai và bị bỏ hoang nhiều năm, Ban quản lý Khu công nghệ cao đã đề nghị UBND TP.HCM tiến hành thu hồi dự án này nhằm thu hút các nhà đầu tư mới. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Trước đó, do diện tích đất của dự án quá lớn nhưng không tiếp tục triển khai và bị bỏ hoang nhiều năm, Ban quản lý Khu công nghệ cao đã đề nghị UBND TP.HCM tiến hành thu hồi dự án này nhằm thu hút các nhà đầu tư mới. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Các bãi đất trống của dự án trở thành nơi chăn thả bò của người dân trong khu vực. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các bãi đất trống của dự án trở thành nơi chăn thả bò của người dân trong khu vực. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bên trong tòa nhà là một bãi hoang phế, nhiều vật tư xây dựng nằm chất đống. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bên trong tòa nhà là một bãi hoang phế, nhiều vật tư xây dựng nằm chất đống. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhiều vật dụng của người dân địa phương bị vứt bừa bãi bên trong. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhiều vật dụng của người dân địa phương bị vứt bừa bãi bên trong. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhiều cơ sở đã xây dựng chưa hoàn thiện và đã xuống cấp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhiều cơ sở đã xây dựng chưa hoàn thiện và đã xuống cấp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tòa nhà Saigon Silicon City Center là trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của dự án Saigon Silicon. Đây là tòa nhà duy nhất được xây dựng hoàn chỉnh trong dự án. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tòa nhà Saigon Silicon City Center là trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của dự án Saigon Silicon. Đây là tòa nhà duy nhất được xây dựng hoàn chỉnh trong dự án. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.